Bắc Ninh: Dự án có dấu hiệu vi phạm của Công ty Hồng Thịnh bị đề nghị dừng các quyết định giao đất

(PLVN) - Dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất loa đài, âm ly, đồ điện tử tại thị trấn Lim do Công ty TNHH Hồng Thịnh thực hiện năm 2007 để xảy ra nhiều vi phạm lớn kéo dài hơn 10 năm đã bị các Sở và UBND huyện Tiên Du đề nghị UBND tỉnh dừng thực hiện các quyết định giao đất.
Công ty TNHH Hồng Thịnh đang bị đề nghị dừng các Quyết định giao đất.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã có bài phản ánh “Dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật vẫn qua mắt các cơ quan thẩm định hồ sơ”, có những bất thường trong việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ giao đất cho doanh nghiệp Hồng Thịnh khi doanh nghiệp này có nhiều vi phạm.

Theo đó dự án vẫn chưa được hoàn thiện các thủ tục pháp lý; sử dụng đất không thực hiện đúng mục đích của dự án khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Theo một số người dân ở đây, Dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất loa đài, âm ly, đồ điện tử nếu được thực hiện đúng mục đích đề ra từ năm 2007 thì sẽ giúp địa phương phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân tại thời điểm đó và phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương. Nhưng doanh nghiệp lại không làm đúng theo mục tiêu cam kết với UBND tỉnh với người dân nhượng đất; có dấu hiệu cho các doanh nghiệp khác thuê lại để thu lợi; gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Cũng theo tài liệu mà phóng viên có được, năm 2017 cơ quan Thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện những vi phạm lớn của Công ty Hồng Thịnh nhưng chỉ xử phạt lỗi hành chính về vi phạm môi trường và yêu cầu Công ty Hồng Thịnh khắc phục những lỗi vi phạm khác về xây dựng, môi trường, thuế, chuyển mục đích sử dụng đất khoảng 1.728m2 đã xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp.

Đáng nói, dù đã được Sở TN&MT bàn giao đất (giai đoạn 1) với diện tích hơn 9.331m2 cho Công ty Hồng Thịnh từ năm 2008 nhưng cho đến thời điểm thanh tra năm 2017, doanh nghiệp này chưa có Hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước. Do đó, cũng chưa có cơ sở để thu tiền sử dụng đất của doanh nghiệp.

Thế nhưng Công ty Hồng Thịnh vẫn vô tư san lấp mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, tường bao xung quanh để hoạt động như không có chính quyền giám sát.

Chủ tịch UBND thị trấn Lim, ông Nguyễn Khoa Tâm cho biết, “hai năm tôi chuyển lên giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn cũng chưa lần nào vào kiểm tra hoạt động tại Dự án nên cũng không nắm được trong đó hiện nay họ hoạt động như thế nào và cho những đơn vị nào thuê”.

Qua trao đổi với Phòng TN&MT UBND huyện Tiên Du, hiện nay vẫn chưa rõ thông tin về số diện tích đất công ích do UBND huyện Tiên Du thu hồi và diện tích đất thổ cư là bao nhiêu trong tổng số diện tích đất đã giao cho doanh nghiệp (đợt 1) và số tiền doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, vì hơn 10 năm Công ty Hồng Thịnh xây dựng nhà xưởng sử dụng đất dự án nhưng Sở TN&MT vẫn chưa có Hợp đồng cho Công ty Hồng Thịnh thuê đất nên thời điểm thanh tra mới phát hiện Công ty Hồng Thịnh chưa nộp tiền sử dụng đất.

Dự án này không chỉ có các vi phạm về đất đai, môi trường, xây dựng như người dân phản ánh và cơ quan thanh tra chỉ ra, mới đây người dân và đối tác đã có khiếu kiện Công ty Hồng Thịnh làm ăn bất tín trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Lim, ông Nguyễn Khoa Tâm thì trước đây hồ sơ bồi thường đối với đất nông nghiệp được Công ty Hồng Thịnh cung cấp. Doanh nghiệp này cung cấp danh sách nhận tiền đề bù và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ.

Nhưng gần đây người dân và Công ty Trang Sơn là đối tác đã cung cấp tài liệu, văn bản thỏa thuận với Công ty Hồng Thịnh về việc cùng bồi thường đất nông nghiệp. Sau này, hai bên tính toán và phân chia quyền sử dụng đất để cùng thực hiện dự án, nhưng đến Công ty Hồng Thịnh lại không thực hiện cam kết dẫn đến có tranh chấp liên quan đến sử dụng đất của dự án này.

Công ty Hồng Thịnh Sau hàng loạt vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường và thuế. Đến nay tiếp tục bị kiện vi phạm mới .

Với những vi phạm của doanh nghiệp và tranh chấp liên quan đến dự án này thì hồ sơ bồi thường diện tích đất nông nghiệp và đất công ích, thổ cư đã được huyện Tiên Du tổng hợp báo cáo Sở TN&MT thẩm định, trình UBND tỉnh để chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho doanh nghiệp có được thực hiện đúng quy định của pháp luật cũng cần phải được làm rõ để tránh các tranh chấp phát sinh. Ngoài ra, hồ sơ mà các cơ quan chức năng trình để chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư cho đự án này và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh cho Công ty Hồng Thịnh và được điều chỉnh thành Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất lắp giáp loa đài, âm ly, đồ điện tử, kho chứa nông sản và vật liệu xây dựng cũng cần phải kiểm tra, làm rõ.

Được biết, đến tháng 12/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 2) với diện tích 3.102 m2 cho Công ty Hồng Thịnh thuê với tổng diện tích là 12.433m2.

Thời gian gần đây, khi có khiếu kiện của người dân và đối tác của Công ty Hồng Thịnh, Sở TN&MT đã chủ trì họp cùng các cơ quan chuyên trách và chính quyền huyện Tiên Du thống nhất, xác định cần phải đề nghị UBND tỉnh dừng thực hiện các quyết định giao đất đối với Công ty Hồng Thịnh vì chưa chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ.

Trước dấu hiệu vi phạm về đất đai của Công ty Hồng Thịnh, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cho biết, Sở TN&MT có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo làm rõ. Liên quan đến giấy chứng nhận đầu tư, nếu UBND tỉnh chỉ đạo thì Sở sẽ kiến nghị thu hồi.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm