Bắc Ninh: Thị xã Từ Sơn phản hồi vụ “tranh chấp nhà thờ họ“

(PLO) - Sau khi báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết: “Xây xong nhà thờ họ, Trưởng họ bị “đẩy” luôn ra đường”, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 398/UBND – NC yêu cầu UBND thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết theo nội dung báo đăng.



Sau khi báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết: “Xây xong nhà thờ họ, Trưởng họ bị “đẩy” luôn ra đường”, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 398/UBND – NC yêu cầu UBND thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết theo nội dung báo đăng.
Sau khi báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết: “Xây xong nhà thờ họ, Trưởng họ bị “đẩy” luôn ra đường”, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 398/UBND – NC yêu cầu UBND thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết theo nội dung báo đăng.
Sau khi báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết: “Xây xong nhà thờ họ, Trưởng họ bị “đẩy” luôn ra đường”, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 398/UBND – NC yêu cầu UBND thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết theo nội dung báo đăng.
Sau khi báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết: “Xây xong nhà thờ họ, Trưởng họ bị “đẩy” luôn ra đường”, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 398/UBND – NC yêu cầu UBND thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết theo nội dung báo đăng.
Bắc Ninh: Thị xã Từ Sơn phản hồi vụ “tranh chấp nhà thờ họ“
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, ngày 23/3/2015 vừa qua, UBND thị xã Từ Sơn đã có công văn số 245/UBND-NC trả lời về việc giải quyết, trả lời đơn thư của ông Ngô Văn Nhật tại xóm Xanh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.
Công văn này chỉ rõ: “Qua kiểm tra, ý kiến, trình bày của gia đình ông Nhật tại các tài liệu về việc xây dựng nhà năm 1973 có nội dung: năm 1973, gia đình ông Nhật xây dựng gian nhà 2 tầng cạnh ba gian nhà cấp 4 và sử dụng trong 40 năm.
Năm 2013, gia đình ông Nhật đã thống nhất cùng các chi họ Ngô Văn thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn tháo dỡ tất cả các công trình Nhà thờ họ Ngô, trong đó có cả gian nhà 2 tầng của gia đình ông Nhật để xây dựng mới Nhà thờ họ Ngô như hiện nay.
Khi xây dựng xong Nhà thờ họ Ngô, dòng họ không đồng ý cho vợ chồng ông Nhật ở trong Nhà thờ họ và phát sinh tranh chấp”. 
Bên cạnh đó,  các chi dưới trong dòng họ Ngô đã có đơn khởi kiện, vụ việc đang được TAND thị xã Từ Sơn thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
Vợ chồng ông Nhật bên ngôi nhà thờ cũ (ảnh do người dân cung cấp)
 Vợ chồng ông Nhật bên ngôi nhà thờ cũ (ảnh do người dân cung cấp)
Về phần đất ngõ, UBND thị xã Từ Sơn kết luận: “Tại bản đồ địa chính, hồ sơ quản lý đất đai các thời kỳ đang được quản lý, lưu giữ tại UBND xã Tam Sơn thể hiện phần đất ngõ đi vào thửa đất (nhà thờ họ) đang có tranh chấp là đất ngõ đi do tập thể quản lý”.
Thắc mắc về kết luận của UBND thị xã Từ Sơn, ông Ngô Văn Nhật cho biết, sau khi báo Pháp luật Việt Nam về tìm hiểu, phản ánh thông tin, phía UBND thị xã chưa lấy ý kiến, xác minh thông tin từ phía gia đình mà chỉ dựa vào ý kiến của UBND xã Tam Sơn để đưa ra kết luận.
“Trên bản đồ từ trước đến nay đều thể hiện đây là ngõ đi vào Nhà thờ họ của gia đình tôi, nhưng không có một văn bản nào chỉ rõ đây là ngõ đi do tập thể quản lý, theo như kết luận. Thực tế thửa đất của gia đình tôi theo như văn tự mua bán thời Pháp là 160m2, sau đó tôi cho cháu Hợp (ông Ngô Văn Hợp – con đẻ ông Nhật) làm sổ 108m2 và chừa lại con ngõ này làm lối đi”.
Ông Nhật cũng tỏ ra lo ngại về việc tìm hiểu, xác minh của UBND xã Tam Sơn quanh vấn đề tranh chấp đất Nhà thờ họ, bởi từ trước đến nay 7 đời gia đình ông đều ở trên mảnh đất này. Hơn nữa ông được anh trai ruột là Ngô Văn Nhã (trưởng họ) ủy quyền trông nom Nhà thờ, thờ cúng tổ tiên, do ông Nhã ở xa.
Ông Nhật cho biết thêm: “Bố tôi là trưởng họ, sau khi ông mất thì chúng tôi tiếp tục thờ cúng tổ tiên, vì anh trai cả ở xa, sức khỏe lại yếu nên mọi việc trong dòng tộc là tôi đứng lên làm. Vì bản chất gia đình tôi vẫn là trưởng họ”
“Đất nhà thờ họ của gia đình, họ tộc Ngô Văn nhà tôi thì phải do chúng tôi định đoạt, chứ không thể do các chi dưới biểu quyết không cho tôi ở đây được. Mong các cơ quan chức năng tìm hiểu, xác minh kỹ để chúng tôi được yên hưởng tuổi già và thờ cúng tổ tiên”, ông Nhật phân trần.
Sau khi báo Pháp luật Việt Nam đăng tải bài viết: “Xây xong nhà thờ họ, Trưởng họ bị “đẩy” luôn ra đường”, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 398/UBND – NC yêu cầu UBND thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết theo nội dung báo đăng.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm