Bản án 15 năm tù cho gã chồng giết vợ chỉ vì chuyện giấy tờ đất

(PLVN) - Sáng 26/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mã Minh Thu (SN 1964, ngụ xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) 15 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện giấy tờ đất đai chưa làm xong, Thu đã xuống tay đánh chết chính người vợ của mình. 
Bị cáo Mã Minh Thu tại tòa
Bị cáo Mã Minh Thu tại tòa

Theo cáo trạng, vào tối 31/3, tại chòi rẫy tại xã CưM’gar, Thu hỏi chuyện giấy tờ đất đai với vợ mình là bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1972). Biết vợ chưa làm xong thủ tục giấy tờ nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc nóng giận, đối tượng Thu đã cầm ống tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu vợ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Thấy vợ chảy nhiều máu, Thu lấy khăn cùng mũ bảo hiểm đội lên đầu vợ và chở đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Tòa cũng như trong bản kết luận điều tra, Thu khai nhận, trên đường chở vợ đi cấp cứu, Thu bị chói đèn ôtô ngược chiều nên không làm chủ được tay lái, ngã xuống đường. Lúc này, Thu phát hiện vợ đã tử vong nên bỏ nạn nhân lại ngoài đường rồi về rẫy lau chùi hiện trường, cất giấu hung khí gây án.

Đến ngày 3/4, sau khi tổ chức đám tang cho vợ mình xong, đối tượng Thu đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước Tòa, đối tượng Thu tỏ ra hối hận và xin HĐXX tuyên phạt mức án thấp nhất để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời./.

Đọc thêm