Bàn giao công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại

(PLVN) -Ngày 11/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ bàn giao công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại (TPL) giữa Cục Bổ trợ tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tham dự và chủ trì buổi lễ. 
Ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp và ông Nguyễn Thắng Lợi, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS ký biên bản bàn giao công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại

Tại buổi lễ, đại diện Cục Bổ trợ tư pháp đã báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức, hoạt động TPL từ trước đến nay. Cụ thể, tính đến ngày 30/9/2024, có 422 TPL đang hành nghề và 207 Văn phòng TPL được thành lập tại 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 37 địa phương so với 13 địa phương ban đầu thực hiện thí điểm). Từ ngày 1/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024, các Văn phòng TPL trên cả nước đã tống đạt được 747.909 văn bản (trong đó chỉ tống đạt văn bản của Toà án), lập 113.490 vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án 04 việc, thụ lý tổ chức thi hành án 01 vụ việc, tổng doanh thu đạt hơn 203 tỷ đồng). Đến nay cả nước đã có 02 Hội TPL được tổ chức và đi vào hoạt động là Hội TPL Hà Nội và Hội TPL Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, trong thời gian qua, chế định TPL đã được các Bộ, ngành và cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, tích cực triển khai thực hiện và đã thu được một số kết quả, đặc biệt là tiếp tục có thêm địa phương thành lập được Văn phòng TPL, điều này thể hiện nhu cầu của người dân về hoạt động của TPL tăng, TPL đã từng bước phát huy được vai trò của mình trong đời sống kinh tế - xã hội. Nhận thức về chế định TPL dần được nâng cao, đội ngũ TPL ngày càng được chuẩn hoá và cải thiện về trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tuy nhiên hoạt động TPL vẫn chưa đồng đều ở các địa phương và trong từng hoạt động cụ thể, chủ yếu vẫn là hoạt động tống đạt và lập vi bằng; vẫn còn tình trạng lập vi bằng vi phạm quy định về phạm vi, thẩm quyền hoặc lợi dụng lập vi bằng để thực hiện các giao dịch trái quy định của pháp luật (nhất là trong lĩnh vực đất đai), dẫn đến nhận thức không đúng về giá trị pháp lý của vi bằng, tiềm ẩn tranh chấp, khiếu kiện; Một số quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động TPL còn chưa đầy đủ, cụ thể.

Để hoạt động TPL tiếp tục phát triển, Cục Bổ trợ tư pháp kiến nghị một số công việc cần tập trung triển khai trong thời gian tới như: tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định TPL…

Tại buổi Lễ, đại diện các đơn vị đã trao đổi, thông tin thêm về tình hình chiêu sinh, đào tạo nghề TPL, đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác TPL…

Phát biểu kết luận buổi Lễ, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp hoàn thiện báo cáo chi tiết kết quả thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TPL, trong đó nêu rõ kết quả về mặt thể chế, quản lý nhà nước, tổng hợp các số liệu liên quan đến công tác TPL, đánh giá kết quả đã đạt được, các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan và đề xuất kiến nghị. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục THADS trong quá trình triển khai nhiệm vụ về TPL.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu kết luận buổi lễ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục THADS cần nghiêm túc tiếp nhận và triển khai công việc liên quan đến TPL theo đúng Kế hoạch công tác năm 2025 của Bộ Tư pháp; phân công công việc hợp lý cho các đơn vị thuộc Tổng cục, đảm bảo rằng đội ngũ làm công tác này được củng cố và kiện toàn để công việc luôn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn; lựa chọn những người có kinh nghiệm, chuyên môn sâu để thực hiện nghiên cứu, nâng cao hiệu quả cho hoạt động TPL. Ngoài ra, Tổng cục THADS tiếp tục tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật THADS, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP … để hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực TPL.

Cùng ngày, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã dự Lễ bàn giao công tác quản lý nhà nước về chứng thực giữa Cục Hành chính tư pháp và Cục Bổ trợ tư pháp.

Trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Mai Lương Khôi và các đại biểu tham dự buổi lễ, ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp và ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp ký biên bản bàn giao công tác quản lý nhà nước về chứng thực.

Đọc thêm