Băn khoăn của 19 hộ dân phường Cổ Nhuế 1 bị thu hồi đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  19 gia đình tổ dân phố Hoàng Mười, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm nằm trong diện có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây; nhưng trong các văn bản của cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm lại cho rằng việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu nghị (dự án Bảo tàng).
Một số hộ dân có đất bị thu hồi trao đổi sự việc.
Một số hộ dân có đất bị thu hồi trao đổi sự việc.

Cụ thể, tại Văn bản của UBND quận Bắc Từ Liêm số 3436 ngày 7/11/2019, số 2258 ngày 14/7/2021, số 4111 ngày 9/11/2021, số 1766 ngày 22/6/2022, số 1023 ngày 29/9/2022 và số 900 và 901 ngày 01/10/2022 của UBND phường Cổ Nhuế 1 đều nêu mục đích thu hồi đất của ông Hoàng Văn Khổn và bà Phạm Thị Thạo và một số hộ để thực hiện dự án Bảo tàng.

Tuy nhiên, theo Văn bản 3957 ngày 10/12/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm trả lời đơn kiến nghị của ông Khổn, bà Thạo thì vị trí đất của ông Khổn, bà Thạo “nằm trong chỉ giới GPMB thực hiện dự án thuộc vị trí khu đất Công viên Hữu Nghị, nay được UBND TP chấp thuận bố trí địa điểm để xây dựng Trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây và nhánh rẽ tại Văn bản 2384/UBND-CT ngày 9/4/2010”. Phải chăng như vậy trạm biến áp được bố trí trong khuôn viên đất dự án xây dựng Bảo tàng?

Tuy nhiên, tại Văn bản số 2384/UBND-CT thể hiện TP chấp thuận vị trí “địa điểm để xây dựng Trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây trong khu đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối ký hiệu 07-KT1, thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Hồ Tây đã được UBND TP phê duyệt”.

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa biết rõ đất bị thu hồi để làm dự án nào và thực tế vị trí của trạm biến áp đặt ở đâu, trong khuôn viên đất dự án Bảo tàng hay trong khu đô thị Tây Hồ Tây”, ông Khổn nói.

Ngoài ra, tại Văn bản 822/QHKT-HTKT ngày 24/3/2010 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về giới thiệu địa điểm xây dựng trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây có nêu: “Sở đề xuất giới thiệu địa điểm xây dựng trạm biến áp 110kV trong khu đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối (ký hiệu 07-KT1) xác định tại hồ sơ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Khu đất này hiện tại là đất trồng hoa màu, phía Tây, phía Nam giáp mương thoát nước và khu dân cư hiện khá thuận tiện về giao thông”.

Nhưng theo Văn bản chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc 7613/QHKT-TMB-PAKT (P7) ngày 15/12/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thì công trình trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây và nhánh rẽ đường dây 110kV có phạm vi ranh giới: “Phía Tây giáp tuyến đường vào trạm bơm nước thải TB3; phía Bắc giáp trạm bơm nước thải TB3; phía Đông giáp đường trong khu Bảo tàng; phía Nam giáp tuyến đường số 3 - Khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Hiện trạng: Đất có công trình cao 1 - 4 tầng”.

“Không hiểu sao sau có mấy năm mà hiện trạng của khu vực đã thay đổi từ đất trồng hoa màu thành đất có công trình nhà dân cao đến 4 tầng?”, một hộ dân thắc mắc.

Ngày 29/9/2022, UBND Bắc Từ Liêm đã ban hành Thông báo 1023/TB-UBND về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất với hộ ông Khổn, bà Thạo để thực hiện dự án xây dựng Bảo tàng.

Ông Chu Thanh Hà, Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 cho biết, phường thực hiện theo phân cấp, chỉ đạo từ quận và Thường trực BCĐ giải phóng mặt bằng. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng uỷ phường cho biết, sau khi nắm biết và kiến nghị của người dân, phường đã tổ chức buổi đối thoại, ghi nhận ý kiến của 15 hộ dân và đã báo cáo lên quận chờ hướng giải quyết tiếp theo.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho hay, quận đã nắm bắt sự việc: “Theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quận sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng”.

Đọc thêm