Bảo đảm an toàn các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng đỏ

(PLVN) - Ngày 25/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5/2021 và kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2021. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam, sau 1 năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, TP tiếp tục tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ. Dự kiến, đêm hội “Hải Phòng - Điểm đến thành công” sẽ tổ chức vào tối 11/5 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Hải Phòng cũng đã xin phép Chính phủ cho bắn pháo hoa tầm thấp tại đêm hội. Để bảo đảm cho Lễ hội và các oạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 diễn ra thành công, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam đề nghị các sở, ngành, địa phương cần đảm bảo các sự kiện diễn ra an toàn tuyệt đối, công tác tổ chức phải thật sự chu đáo và không chủ quan.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh, việc xây dựng kịch bản, sân khấu, lựa chọn tiết mục, ca sĩ, diễn viên... phải tiêu biểu và bảo đảm chất lượng nghệ thuật. Công tác lễ tân, khánh tiết phải thực sự chủ động, chu đáo, thuận tiện, trang trọng và an toàn. Các đơn vị dựa trên chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy, chữa cháy, rà phá bom mìn, quản lý thiết bị bay…

Hiện nay đã có 23 cơ quan, đơn vị đăng ký 93 hoạt động chào mừng, hưởng ứng, TP sẽ lựa chọn 66 hoạt động tiêu biểu ứng với kỷ niệm 66 năm ngày Hải Phòng giải phóng. Trong đó, tiêu biểu sẽ là các hoạt động như: Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – sắc màu của biển”; giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng Cúp Báo Hải Phòng; liên hoan ẩm thực ba miền; cuộc thi giọng hát hay các ca khúc về Hải Phòng; các hoạt động triển lãm, phát động giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển”.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, chính quyền TP Hải Phòng vừa thông báo từ 12h ngày 25/3, người dân Hải Dương vào thành phố không phải cách ly, chỉ thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị người dân trên địa bàn tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế trung thực và đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Đọc thêm