Báo động tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lô: Kì 4 - Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngay sau khi nhận được phản ánh từ báo PLVN về loạt bài Báo động tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép khu vực sông Lô thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Hạ Giáp, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; cơ quan chức năng hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc đã phối hợp vào cuộc xử lý vi phạm.
Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ tiến hành lập biên bản vi phạm trường hợp điều khiển phương tiện đường thuỷ sai quy định. (Ảnh: Ngọc Phúc)
Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ tiến hành lập biên bản vi phạm trường hợp điều khiển phương tiện đường thuỷ sai quy định. (Ảnh: Ngọc Phúc)

Từ phản ánh của báo PLVN và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc; các cơ quan chức năng 2 tỉnh đã phối hợp tiến hành tuần tra, kiểm soát và xử lý những đối tượng có hành vi liên quan đến khai thác cát, sỏi trái phép trên khu vực sông Lô địa phận giáp ranh giữa xã Hạ Giáp, xã Trị Quận (Phù Ninh, Phú Thọ) với xã Bạch Lưu (Sông Lô, Vĩnh Phúc).

Ngày 05/07, CSGT về lĩnh vực đường thuỷ - công an tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính với đối tượng Nguyễn Ngọc Dương (SN 1989, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ) về hành vi điều khiển phương tiện sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực. Cùng ngày, CSGT về lĩnh vực đường thuỷ - công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng lập biên bản vi phạm đối tượng Lê Xuân Tới (SN 1982, Đôn Nhân, Sông Lô, Vĩnh Phúc) về hành vi điều khiển không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trong một tuần, lực lượng chức năng đã xử phạt 17 trường hợp vi phạm (Ảnh: Ngọc Phúc)

Trong một tuần, lực lượng chức năng đã xử phạt 17 trường hợp vi phạm (Ảnh: Ngọc Phúc)

Trung tá Đoàn Hồng Quân, Đội phó đội Cảnh sát đường thuỷ - Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát đường thuỷ công an tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tuyên truyền 2373 lượt phương tiện và xử lý 186 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 219.250.000 đ. Đặc biệt, trong một tuần khi có phản ánh của báo PLVN, lực lượng đã tuần tra 50 ca với 170 cán bộ chiến sỹ, xử phạt 17 trường hợp, thu nộp ngân sách 19.750.000đ”.

Thời gian tới, lực lượng chức năng Vĩnh Phúc và Phú Thọ sẽ tiếp tục phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng chính quyền các địa phương 2 tỉnh liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý việc khai thác cát, sỏi trái phép việc khai thác khoáng sản, cát sỏi trên các sông; các điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi không rõ nguồn gốc; đình chỉ các mỏ, các bãi tập kết vi phạm; kiểm soát chặt việc cấp mỏ thăm dò, khai thác...

Trung tá Đoàn Hồng Quân, Đội phó đội Cảnh sát đường thuỷ- Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Ngọc Phúc)

Trung tá Đoàn Hồng Quân, Đội phó đội Cảnh sát đường thuỷ- Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Ngọc Phúc)

Đọc thêm