Bảo Lâm (Lâm Đồng): Bất thường trong xử lý vụ án “cố ý gây thương tích”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/5/2020, anh Trần Gia Lanh, ngụ tại thôn 6, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng bị một nhóm côn đồ dùng dao dài tấn công gây thương tích 15%. Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng. Tuy nhiên, cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, gia đình nạn nhân gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng.
Nạn nhân Lanh điều trị tại Bệnh viện
Nạn nhân Lanh điều trị tại Bệnh viện 

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 29/4/2011, bà Nguyễn Thị Thủy (mẹ anh Lanh) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền đầu tư trồng rừng 20ha tại tiểu khu 454, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm với ông Nguyễn Quang Kiệm là thành viên góp vốn của Công ty TNHH An Việt (Công ty An Việt) với số tiền 400 triệu đồng. Trong hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Kiệm và bà Thủy được ông Đỗ Đình Dũng - Giám đốc Công ty An Việt ký tên, đóng dấu xác nhận với tư cách bên chứng kiến.

Theo đơn của anh Lanh gửi các cơ quan pháp luật: Sau khi ký hợp đồng, bà Thủy chỉ được nhận 4ha, còn 16ha đến nay vẫn chưa được bàn giao. Đến ngày 10/10/2019, bà Thủy biết thông tin Công ty An Việt bị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi 90ha đất do làm sai dự án khai thác rừng, cao lanh, cát trái pháp luật. Sau đó bà Thủy đã làm đơn trình báo với các cấp chính quyền về sự việc nói trên, đồng thời xin được giữ 5ha chè và 0,5ha đất sình của ông Dũng, chờ ông Dũng giải quyết. 

Khi các tranh chấp giữa các bên chưa được giải quyết dứt điểm thì vào tháng 11/2019, một nhóm đối tượng bất ngờ cầm dao, mã tấu đến uy hiếp gia đình anh Lanh. Sau đó nhóm đối tượng này yêu cầu gia đình anh Lanh ra khu 6, TP Bảo Lộc làm việc liên quan đến việc trình báo của bà Thủy. 

Đến tháng 3/2020, một số đối tượng lại tiếp tục vào khu đất tranh chấp, gây sức ép, đánh anh Lanh và mẹ anh khiến anh phải trình báo sự việc tới Công an xã Lộc Tân. Nhưng do sự việc vẫn không được xử lý dứt điểm, ngày 23/5/2020, một nhóm côn đồ tiếp tục mang theo dao, cây xạc vào nương hái chè. Do anh Lanh ra ngăn cản nên bị nhóm người trên dùng dao chém vào đầu, vào tay gây thương tích, khiến anh Lanh phải nhập viện cấp cứu. Tỷ lệ thương tật của anh Lanh là 15%. Sau khi có bản kết luận tỷ lệ thương tích, gia đình anh Lanh đã gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu khởi tố hình sự đối với một số đối tượng.

Ngày 2/12/2020, Công an huyện Bảo Lâm ban hành Văn bản số 1130 thông báo: Căn cứ vào kết quả điều tra xác minh, kết quả giám định thương tích và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được, ngày 1/12/2020 Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng gồm: Đỗ Hoàng Quân, Đinh Ngọc Hoàng, Nguyễn Trần Duy Phú về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 134 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  Tại văn bản này, CQĐT Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đối với các đối tượng khác liên quan trong vụ việc trên Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật. 

Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, mới đây, CQĐT Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục khởi tố thêm 1 đối tượng nữa nhưng chủ mưu thực sự trong vụ án vẫn thì đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội pham nên gia đình nạn nhân tiếp tục gửi đơn tố cáo đến một số cơ quan tố tụng địa phương yêu cầu sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội đối với các đối tượng gây ra vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm