Bảo tồn làng văn hoá truyền thống dân tộc Tày tại Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án bảo tồn làng văn hoá truyền thống dân tộc Tày tại xã Mường Lai (Lục Yên – Yên Bái) được đầu tư 7,6 tỷ gồm hợp phần xây dựng khu nhà văn hóa mô phỏng kiến trúc của người dân bản địa.
Khu nhà văn hóa truyền thống người Tày tại xã Mường Lai - Lục Yên sẽ được xây dựng trên diện tích 1.876m2.
Khu nhà văn hóa truyền thống người Tày tại xã Mường Lai - Lục Yên sẽ được xây dựng trên diện tích 1.876m2.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chiều 29/6, ông Phùng Trung Hải, Chánh Văn phòng UBND huyện Lục Yên – Yên Bái xác nhận, dự án bảo tồn làng văn hoá truyền thống dân tộc Tày tại Thôn 5, xã Mường Lai đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chấp thuận đầu tư với tổng kinh phí 7,6 tỷ đồng.

Đây là công trình thuộc dự án 6 nằm trong chương chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Yên Bái làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, công trình được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 1.876m2, bao gồm nhà văn hóa xây dựng theo hình thức nhà sàn truyền thống của người Tày và các hạng mục phụ trợ như cổng, hàng rào, kè đá, san tạo mặt bằng, điện chiếu sáng ngoài trời, khuôn viên bồn hoa, cây xanh, thiết bị máy tập thể dục.

Song song với đó, dự án còn chú trọng đầu tư vào bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể như tổ chức lớp truyền dạy, tập huấn bảo tồn văn hóa phi vật thể, tổ chức thực hành, trình diễn các loại hình văn hóa phi vật thể, tổ chức câu lạc bộ mẫu nghệ thuật dân gian, tổ chức dạy nghề truyền thống đan lát, phục dựng lễ hội truyền thống, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ du lịch cộng đồng, quảng bá, xúc tiến du lịch văn hóa dân tộc Tày.

Được biết, dự án 6 trong chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hướng tới mục tiêu khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

Kết quả điều tra dân số năm 2019 cho biết toàn tỉnh Yên Bái có 150.083 người Tày, trong đó sống tập trung đông nhất tại huyện Lục Yên với 56.888 người. Nhà ở của người Tày chủ yếu là nhà sàn có từ ba đến năm gian, hai trái, lợp bằng lá cọ hoặc cỏ giang. Sàn được dát mai, diễn hoặc ván, cửa làm bằng phên nứa hoặc lịa bằng gỗ.

Vào ngày 14/2/2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự án bảo tồn làng Văn hóa dân tộc Tày xã Mường Lai. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai thực hiện vào Quý III năm 2023.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, cho hay hiện tại, Sở đang tích cực làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án bảo tồn làng Văn hóa dân tộc Tày tại thôn 5, xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

Đọc thêm