Bảo Yên (Lào Cai): Ai “chống lưng” cho băng nhóm “xã hội đen” hoành hành ở khu vực đền Ông Hoàng Bảy?

(PLO) - Từ năm 2012, Hoàng Thị Minh Huệ đã lấn chiếm 7.500 m2 đất tại bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai để xây dựng trái phép ki ốt cho thuê, làm bãi giữ xe và tổ chức những tụ điểm đánh bạc. Không dừng lại ở đó, ngày 8 và 9/7/2016, Huệ lại tiếp tục sử dụng máy móc san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép trên đất của nhà nước (giáp chân kè Đền Bảo Hà). Khi lực lượng chức năng đến lập biên bản, Huệ đã huy động vài chục đối tượng mang theo hung khí tạo áp lực, đồng thời “quây” tổ công tác, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên. Hành động này khiến người dân hết sức lo sợ và đặt câu hỏi rằng phải chăng có một thế lực “chống lưng” cho sự lộng hành này?
Khu vực đất lấn chiếm của  băng nhóm Hoàng Thị Minh Huệ.
Khu vực đất lấn chiếm của băng nhóm Hoàng Thị Minh Huệ.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng huyện Bảo Yên cung cấp, từ năm 2012, Hoàng Thị Minh Huệ (SN 1973) trú tại bản Liên Hà 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã tiến hành san lấp, chiếm dụng trái phép lòng sông Hồng (từ đầu cầu Tân An đến chân kè Đền Bảo Hà) với tổng diện tích 4309 m2. 

Trên diện tích lấn chiếm trái phép này, Huệ đã cho xây dựng 11 nhà, lều quán để cho thuê, làm bãi trông giữ xe thu tiền và tổ chức những tụ điểm đánh bạc.

Được biết, những vi phạm tại khu vực bờ kè bản Bảo Vinh đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhưng việc xử lý không đồng bộ, không triệt để. Từ năm 2010, một số đối tượng tổ chức gom đất, chất thải rắn đổ lấp lòng sông làm mặt bằng và xây dựng các công trình trên diện tích san lấp trái phép. 

Cụ thể, theo đánh giá của UBND huyện Bảo Yên, việc một số đối tượng lén lút tổ chức san lấp trái phép dòng sông Hồng thuộc khu vực Đền Bảo Hà và một phần chân đồi của Trạm thủy văn Bảo Hà với quy mô rất lớn, chiều dài hơn 200m; chiều ngang từ 30 đến 40m, tổng diện tích khoảng gần 8.000 m2, ảnh hưởng đến giao thông thủy nội địa, môi trường, làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, vi phạm pháp luật như nhổ cọc biển báo cấm rẽ, đánh nhau, tổ chức đánh bạc…

Trước thực trạng vi phạm tràn lan, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo UBND huyện Bảo Yên và các cơ quan chức năng có liên quan cần khẩn trương xử lý các vi phạm cũ theo luật định, đồng thời kiên quyết ngăn chặn những vi phạm mới tại khu vực này.

Công trình vi phạm trên phần đất lấn chiếm.
Công trình vi phạm trên phần đất lấn chiếm.

Trong khi đang lên kế hoạch để xử lý những vi phạm cũ, ngày 9/7, Chính quyền huyện Bảo Yên  nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng đang tổ chức san lấp lòng sông Hồng, đoạn trước cửa Đền Bảo Hà thuộc địa bàn thôn Bảo Vinh, xã Bảo Hà (Bảo Yên). 

Xác định đây và vi phạm pháp luật có quy mô tổ chức lớn, tính chất rất nghiêm trọng, đích thân Bí thư Huyện ủy Dương Đức Huy trực tiếp chỉ đạo, cùng với Chủ tịch Huyện và Trưởng Công an Huyện đã tổ chức kịp thời công tác kiểm tra ngăn chặn.

Theo diễn biến vụ việc, sau khi đã xác định được những vi phạm cụ thể như một khoảng đất rộng đã được đổ đất, san lấp, bên trên phần diện tích này có dáng dấp một lều lán mới dựng lên với 4 cột gỗ. 

Tổ công tác của UBND huyện yêu cầu lực lượng chức năng dỡ bỏ nhưng các đối tượng ngăn cản, chửi bới, lăng mạ, không cho thi hành công vụ, cho rằng chính quyền tổ chức cưỡng chế đất đai vào ban đêm. Một số người còn quay clip tung lên mạng. Trong clip, một số đối tượng dùng những lời lẽ rất thô tục chửi bởi, lăng mạ Chủ tịch Huyện và cả đe dọa tổ công tác.

Về việc clip phát tán cho rằng chính quyền Huyện cưỡng chế đất vào ban đêm, Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam: Trong vụ việc đêm 9/7, Chính quyền huyện Bảo Yên không tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế nào, mà do hoạt động lấn chiếm đất, san lấp lòng sông trái phép hầu hết diễn ra vào ban đêm.

Khi tiếp nhận tin báo, chính quyền Huyện đã báo cáo trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng có liên quan để tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm, theo nguyên tắc mọi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đây là hoạt động bình thường của Cơ quan Nhà nước.

Trước đó cũng tại điểm nóng này, ngày 3/1/2016, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, Công an huyện Bảo Yên và chính quyền địa phương xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc trên nhà nổi Thùy Linh (thuộc phần đất vi phạm gần đền Bảo Hà).

Tại vụ án này, nhà chức trách đã bắt giữ 62 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 bộ sóc đĩa, 3 bảng vị, 148 triệu đồng trên chiếu bạc, 13 triệu đồng tiền thu phế của các con bạc, 3 bộ đàm, 7 mắt camera, 4 xe ô tô, cùng nhiều tài sản là tiền, điện thoại, đồng hồ, đồ trang sức... được thu giữ trên người các đối tượng và trên nhà nổi.  

Qua điều tra cho thấy, đối tượng Lự Hồng Quảng, sinh năm 1988, trú tại bản Tắp 4, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên là kẻ đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc. Sới bạc này được Lự Hồng Quảng tổ chức hoạt động từ đầu tháng 12/2015, một ngày tổ chức 3 canh: canh 1 từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút, canh 2 từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ và canh 3 từ 21 giờ đến 23 giờ. Mỗi canh bạc, Quảng thu phế 200.000 đồng/đối tượng.

Sau khi triệt phá sới bạc nêu trên, ngôi nhà nổi được các đối tượng sử dụng là nơi tổ chức đánh bạc đã được dỡ bỏ và di chuyển, nhưng gần đây, xuất hiện một ngôi nhà nổi khác tương tự. 

Theo người dân nơi đây, các sới bạc trên cũng do đối tượng Hoàng Thị Minh Huệ đứng sau, chỉ đạo đạo đàn em tổ chức. Hiện vụ án nói trên đang trong thời gian được các cơ quan thực thi tố tụng chuẩn bị đưa ra xét xử. Vậy nhưng dư luận nhân dân vẫn rất băn khoăn bởi một số đối tượng cộm cán được cho là cầm đầu vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật khiến người dân đưa ra câu hỏi: Liệu trong vụ án này có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm hay không?

Ngoài việc vi phạm lấn chiếm lòng sông Hồng, vi phạm trật tự xây dựng, gây mất anh ninh trật tự, vi phạm pháp luật. Thậm chí các đối tượng này còn ngang nhiên lăng mạ, chửi bới, giam lỏng Chủ tịch huyện và tổ công tác khi xuống xử lý vi phạm.

Tại sao lại có thể có chuyện "lộng hành" như thế được? Điều này khiến người dân vừa bất bình, vừa cảm thấy lo sợ trước Hoàng Thị Minh Huệ.

Báo PLVN đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh Lao Cai vào cuộc xử lý triệt để những vi phạm trên, tránh gây hoang mang trong dư luận. Những đối tượng vi phạm cần bị xử lý nghiêm thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Đọc thêm