Bắt 2 vụ vận chuyển pháo lậu trên đường Hồ Chí Minh trong 1 đêm

(PLO) - Chỉ trong 1 đêm, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu cách nhau chưa đầy 1 giờ đồng hồ trên đường Hồ Chí  Minh.
Số pháp lậu bị Công an thị xã Ba Đồn bắt giữ ngày 25/12
Số pháp lậu bị Công an thị xã Ba Đồn bắt giữ ngày 25/12

Ngày 28/12, Phòng CSGT (PC67) – Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, 0h10 cùng ngày, tại Km1039 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), lực lượng này phát hiện ô tô BKS 73A – 070.42 chở 9 thùng carton chứa 180 hộp pháo lậu, nặng 250kg.

Tài xế Nguyễn Xuân Đức (SN 1977, trú tại xã Cam Thủy, Lệ Thủy) khai nhận, số pháo trên được mua ở Quảng Trị và đưa về Quảng Bình tiêu thụ.

Cũng trong ngày 28/12, tại Km1035 trên đường Hồ Chí Minh ở Văn Thủy, lực lượng PC67 tiếp tục phát hiện xe taxi hãng Mai Linh BKS 74A – 002.47 chạy hướng Nam – Bắc chở 4 thùng carton và 2 túi lớn màu đen chứa 100 hộp pháo lậu, nặng 140kg.

Vụ bắt giữ xảy ra lúc 1h sáng, 2 người vận chuyển số pháo lậu này là tài xế Trần Văn Lưu (SN 1990, trú tại phường Đông Giang, TP. Đông Hà, Quảng Trị) và Hoàng Ngọc Linh (SN 1982, trú tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Người, phương tiện cùng tang vật của 2 vụ bắt giữ trên được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 18h tối 25/12, tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), lực lượng công an thị xã này đã phát hiện Hoàng Tuấn Nhã (SN 1981) và Ngô Sỹ Hùng (SN 1994), cùng trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vận chuyển 84 hộp pháo lậu với trọng lượng 117kg.

Nhã khai, mua pháo từ Quảng Trị đưa ra Quảng Bình và thuê Hùng cùng chở ra Ba Đồn để tiêu thụ./.

Đọc thêm