Bắt đầu xuất khẩu trở lại trái cây qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành

(PLVN) - 12 xe hàng vải thiều tương đương 150 tấn và 3 xe hàng thanh long tương đương 60 tấn đã được xuất khẩu thành công qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) sáng 28/6.
Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành

Ông Phạm Hùng - Phó Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai cho biết, phía Ban Quản lý cửa khẩu Hà Khẩu, Trung Quốc đã thí điểm nhập khẩu các loại trái cây của Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai) với 3 mặt hàng là thanh long, chuối, vải thiều.

"Trong ngày 27/6, có tổng 6 xe hàng được thông quan, xuất khẩu thành công. Cụ thể 3 xe thanh long, 2 xe vải, 1 xe chuối tương đương tổng 121 tấn hàng hóa. Riêng trong sáng 28/6, có 12 xe vải với khối lượng 150 tấn, 3 xe thanh long với khối lượng 60 tấn; tổng 2 loại là 210 tấn", ông Hùng thông tin

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành- Lào Cai

Cũng theo ông Hùng, do chính sách quản lý nghiêm ngặt trong xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa để phòng chống dịch COVID-19 của phía Trung Quốc nên từ ngày 17/2 đến nay, các mặt hàng trái cây đã phải tạm dừng thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Toàn bộ hàng hóa khác nhập khẩu từ Việt Nam đều được phân luồng, kiểm tra y tế, xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên nghiêm ngặt để phòng ngừa dịch COVID-19.

Sau nhiều cuộc hội đàm, trao đổi giữa lực lượng quản lý biên giới hai bên, ngày 27/6, phía Trung Quốc đã thí điểm nhập khẩu trở lại các mặt hàng trái cây từ Việt Nam để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

15 xe hàng trái cây được xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành

Đánh giá về số lượng hàng hóa thông quan sáng 28/6, ông Hùng chia sẻ: "Đó là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, sáng 28/6, chúng tôi vẫn chủ động trao đổi với phía bạn để tăng cường năng lực thông quan, bố trí thêm lái xe, kéo dài thời gian mở cửa khẩu... để nâng cao năng lực xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng trái cây, nông sản".

Ông Phạm Hùng - Phó Ban Quản lý cửa khẩu Lào Cai

Khi được hỏi, phải hiểu thế nào cho đúng về khái niệm "Trung Quốc thí điểm nhập khẩu", ông Hùng giải thích: "Sau một thời gian phía Trung Quốc cơ cấu lại công tác phòng dịch, giờ họ cho phép thực hiện lại việc nhập khẩu. Trước đây họ xét nghiệm bằng phương thức phổ thông, giờ họ xét nghiệm bằng phương thức khác; nên họ phải thí điểm việc nhập khẩu. Nếu như trước đây ở điều kiện không có dịch thì hai bên sẽ thực hiện theo một cách, nhưng khi mức độ dịch nâng lên một cấp độ, thì chúng ta lại phải đánh giá, thay đổi phù hợp với cấp độ đó".

Ông Hùng đồng thời khuyến cáo, phía Trung Quốc kiểm soát dịch bệnh rất chặt chẽ, nên hiện nay điều kiện để nhập khẩu trái cây tươi, phía bạn yêu cầu rất cụ thể. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần đăng ký với hải quan Trung Quốc trước, sau khi phía Hải Quan Trung Quốc tiếp nhận, thông báo lại cho phía Việt Nam các phương nào được thông quan. Lúc đó phía lực lượng chức năng bên Việt Nam sẽ làm thủ tục thông quan. Chính vì vậy cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa 2 bên, tránh thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp.

Đọc thêm