Bắt giữ xe tải chở 5000 gói mỳ chính không rõ nguồn gốc

(PLO) - Sáng ngày 10/1 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và quản lý chức vụ (PC46 - Công an Hà Tĩnh) cho biết, một xe ô tô tải mang BKS Lào chở theo 5.000 gói mỳ chính không rõ nguồn gốc xuất xứ tổng trọng lượng 2,5 tấn vừa bị đơn vị này bắt giữ
Bắt giữ xe tải chở 5000 gói mỳ chính không rõ nguồn gốc
Theo đó, qua tin báo từ quần chúng nhân dân về một số đối tượng chuyên chở các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Khoảng 20h tối ngày 9/1, lực lượng phòng chống buôn lậu Phòng PC46 Công an Hà Tĩnh đã phát hiện xe ô tô tải BKS U2 – 5699 đang lưu thông tại khu vực thị trấn Sơn Tây (huyện Hương  Sơn, Hà Tĩnh) có nhiều dấu hiệu nghi vấn đã yêu cầu phương tiện dừng lại kiểm tra.
Số mì chính in logo chữ Thái Lan không rõ nguồn gốc xuất xứ
 Số mì chính in logo chữ Thái Lan không rõ nguồn gốc xuất xứ
Lực lượng chức năng đã thu giữ 50 bao tải bên trong chứa 5000 gói mỳ chính, có trong lượng 2,5 tấn. Tài  xế, Lê Tiến Trương (SN 1987, trú tại thị trấn Tây Sơn) không xuất trình được giất tờ xuất xứ của số hàng trên. Toàn bộ tang vật và phương tiện bị tạm giữ tiến hành điều tra làm rõ. Tài xế Trương khai nhận, số hàng được anh nhận chở thuê cho một chủ hàng ở thị trấn Tây Sơn số tiền 1,2 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang triệu tập những đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ xử lý.

Đọc thêm