Belarus sắp hoàn thành việc phát triển tên lửa phòng không dẫn đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko ngày 27/2 thông báo, ngành công nghiệp quân sự Belarus sắp hoàn thành việc phát triển tên lửa phòng không dẫn đường cho hệ thống phòng không mới của riêng nước này.
Tổng thống Belarus Luskashenko.
Tổng thống Belarus Luskashenko.

Theo hãng tin Sputnik, phát biểu của Tổng thống Belarus được đưa ra sau khi Ủy ban công nghiệp quân sự nhà nước Belarus thông báo cơ quan này đang tiếp tục nghiên cứu tên lửa có tầm bắn 70km cho hệ thống tên lửa phòng không Buk và tên lửa có tầm bắn 300km cho hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa (MLRS) Polonaise.

Năm ngoái, Ủy ban trên đã công bố các cuộc thử nghiệm tên lửa dùng cho hệ thống tên lửa phòng không Buk do họ sản xuất.

"Việc phát triển hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tên lửa phòng không dẫn đường cho tổ hợp này đang ở giai đoạn cuối”, ông Lukashenko cho biết tại một cuộc họp của Chính phủ Belarus về vấn đề kinh phí mua các sản phẩm quân sự đáp ứng nhu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật nước này.

Trong phát biểu tại cuộc họp, ông Lukashenko cũng lưu ý rằng năm ngoái, các nhà sản xuất Belarus đã cung cấp cho lực lượng vũ trang của nước này hơn 500 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự mới.

Trong số này, 6 mẫu vũ khí đã được đưa vào sử dụng, bao gồm hệ thống tên lửa phóng loạt Uragan-M nâng cấp và 2 tổ hợp máy bay không người lái tấn công.

Đọc thêm