Bến xe Giáp Bát bố trí 100% nhân viên làm việc xuyên Tết phục vụ khách.

(PLO) - Trong kế hoạch đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hành khách dịp Tết Nguyên Đán 2017, Bến xe Giáp Bát  đã ra kế hoạch triển khai bố trí 100% lực lượng lao động đi làm không có ngày nghỉ bù từ ngày 17/1 đến hết ngày 27/1.
Bến xe Giáp Bát bố trí 100% nhân viên làm việc xuyên Tết phục vụ khách.

Năm nay số ngày nghỉ Tết kéo dài tới 7 ngày, từ 26/1 - 1/2. Đây là thời gian quan trọng của nhiều người dân nên nhu cầu đi lại của hành khách dự kiến tăng cao đột biến.

Trong những ngày cận Tết, số lượng xe hoạt động chở khách tăng lên khá nhiều tại Bến xe Giáp Bát. Theo thông tin từ Bến xe Giáp Bát, toàn bộ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ đều sắp xếp thường xuyên túc trực để đảm bảo quân số giải quyết công việc phát sinh.

Bộ phận thu ngân, bán vé và bảo vệ của bến xe tăng cường phối hợp rà soát vé để đảm bảo 100% hành khách có vé khi xuất bến.

Bến xe Giáp Bát có số lượng xe và hành khách lớn đòi hỏi công tác quản lý điều hành rất sát sao.
Bến xe Giáp Bát có số lượng xe và hành khách lớn đòi hỏi công tác quản lý điều hành rất sát sao.

Trong dịp này, các công tác tăng cường đảm bảo an ninh xử lý kiên quyết với những trường hợp cố tình chống đối, dừng đỗ trên đường xe xuất bến.

Đặc biệt, thời điểm Tết là thời điểm dễ xảy ra cháy nổ, vận chuyển hàng cấm, hàng nóng trên các phương tiện nên việc thanh kiểm tra thường xuyên tại bến cũng diễn ra rất kỹ lưỡng.

Các lực lượng Bảo vệ tại bến cũng phối hợp với Công an Trạm, công an Phường Giáp Bát, công an Quận Hoàng Mai để đảm bảo trật tự trong bến, giải quyết hàng rong và vệ sinh môi trường.

Hàng quán, bán hàng rong vẫn khá nhiều trong bến Giáp Bát.
Hàng quán, bán hàng rong vẫn khá nhiều trong bến Giáp Bát.

Trước đó, căn cứ vào bảng phân bố dự kiến xe tăng cường của Công ty đã gửi cho các doanh nghiệp vận tải, Bến xe Giáp Bát đã tiến hành tổ chức họp với các đơn vị vận tải trước 15 ngày để chủ động trong công tác tổ chức phục vụ hành khách trên các tuyến hoạt động tại bến. Các tuyến này có lưu lượng hành khách lớn, chủ yếu là các tuyến có cung độ dưới 300 km.

Các xe đường dài và cam kết số phương tiện đã đăng ký phục vụ tăng cường trong từng ngày cũng được yêu cầu chấp hành đúng toàn bộ những quy định trong đợt cao điểm Tết.

Bến Giáp Bát sẽ ra quân 100% để phục vụ hành khách dịp Tết
Bến Giáp Bát sẽ ra quân 100% để phục vụ hành khách dịp Tết

Với những doanh nghiệp, nhà xe mới được điều chuyển đến Bến xe cũng được tạo điều kiện hoạt động thuận lợi. Đến thời điểm hiện tại, các xe trên tuyến được điều chuyển hoạt động ổn định và đã hòa nhập được với những quy định, công tác điều hành tại đây.

Anh Đỗ Ngọc Sáng - Lái xe của Công ty CP ô tô vận tải Hà Nam chia sẻ: "Anh em mới về cũng đoàn kết, có nhiều chạy nhiều, có ít chạy ít. Anh em bảo nhau làm ăn nên cũng không có vấn đề gì lớn tại bến. Việc điều chuyển là quy định chung thì mình chấp hành. Giáp Tết so với mọi năm thì lưu lượng khách cũng giảm đáng kể, chắc do chưa ổn định. Phải sang năm sau ổn định rồi thì chắc có tăng hơn thì tăng."

Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết sẽ từ chối tiếp nhận các doanh nghiệp, nhà xe, chủ xe và báo cáo lên Thanh tra giao thông toàn bộ những trường hợp chở quá tải, ép khách, nâng giá vé sai quy định tại bến.

Đọc thêm