Bình Định: Sôi nổi các chương trình khởi động Tháng Thanh niên và Tháng Ba Biên giới 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng Thanh niên", "Tháng Ba Biên giới" năm 2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định, trong tuần đầu của tháng 3, các chi đoàn cơ sở trực thuộc BĐBP tỉnh Bình Định đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.
Bình Định: Sôi nổi các chương trình khởi động Tháng Thanh niên và Tháng Ba Biên giới 2023

Tại Đồn Biên phòng Mỹ An, trong chương trình "Tháng Ba Biên giới", đoàn khối doanh nghiệp tỉnh đã trồng 100 cây xanh tại các điểm trường trên địa bàn xã Mỹ An, trao tặng 04 bộ máy vi tính cùng 50 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Mỹ An và các đơn vị tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi

Đồn Biên phòng Mỹ An và các đơn vị tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi

Bên cạnh đó, tại chương trình “Tháng Ba Biên giới” với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, xung kích lập công tô hồng truyền thống”, Chi đoàn Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp Hội LHTN Việt Nam thị xã Hoài Nhơn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Ngoài ra, đơn vị còn tặng 150 lá Tổ quốc cùng 10 túi lưới đựng rác thải khi lao động trên biển cho các ngư dân địa phương, 02 suất học bổng cho 02 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường” (mỗi suất 500.000 đồng) cũng như tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới.

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Cũng trong "Tháng Ba Biên giới", Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp với Thành đoàn Quy Nhơn và các đoàn phường trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình đổi rác lấy quà, tuyên truyền về biển đảo cho nhân dân; sơn nhà, lắp đặt điện sáng cho 06 hộ nghèo, gia đình chính sách; sơn sửa công trình thanh niên và khu vui chơi thiếu nhi; sửa chữa xe đạp công cộng; tạo mã QR phục vụ khách du lịch khi lên tham quan cột cờ thanh niên cũng như tặng cờ tổ quốc và thuốc cho 10 thanh niên ngư dân địa phương.

Cùng với đó, Chi đoàn đồn biên phòng Nhơn Lý cũng phối hợp với Đoàn xã Nhơn lý tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và giáo dục, ôn lại truyền thống 64 năm của BĐBP cho hơn 100 em học sinh Trường THCS Nhơn Lý và tổ chức cho cán bộ, ĐVTN chạy hưởng ứng Ngày chạy vì sức khỏe cộng đồng.

Cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Thị xã Hoài Nhơn và BĐBP tỉnh ra quân làm sạch biển

Cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Thị xã Hoài Nhơn và BĐBP tỉnh ra quân làm sạch biển

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, chi đoàn cơ sở trực thuộc BĐBP tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ hết sức ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ cán bộ, chiến sỹ, ĐVTN xung kích, tình nguyện, phát huy sức trẻ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc.

Đọc thêm