Bình Dương: Nhiều giải pháp mới trong công tác tư pháp

(PLO) - Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương, trong năm 2016, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể; sự chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp, Ban Giám đốc Sở đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo điều hành, đưa ra nhiều giải pháp mới trong triển khai nhiệm vụ, do đó, các mặt công tác của Sở Tư pháp Bình Dương đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Một số nhiệm vụ, kết quả nổi bật như: triển khai sâu rộng, đồng bộ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP cho các sở, ngành, địa phương; công tác góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tiếp tục đi vào chiều sâu góp phần hoàn thiện thể, chính sách của địa phương; công tác công bố thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát, đơn giản hóa TTHC được tập trung đẩy mạnh; bước đầu thực hiện tốt công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) cấp độ 4, giải quyết TTHC liên thông khai sinh, hộ khẩu, bảo hiểm y tế cho trẻ em đạt kết quả tích cực; công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng ngày càng được tăng cường, chặt chẽ hơn, có sự phối hợp thống nhất với Hội Công chứng viên; công tác trợ giúp pháp lý có nhiều đổi mới căn bản, hoạt động tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý được đẩy mạnh…

Đặc biệt, Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp năng động, thu hút nhiều người lao động ngoài tỉnh đế sinh sống làm việc, khỏang 1 triệu người. Thời gian qua, Bình Dương đã có nhiều chính sách quan tâm chăm lo đến người lao động, trong đó có lĩnh vực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho người lao động, được thực hiện thông qua các hình thức đa dạng, với nhiều mô hình, cách làm phù hợp đối tượng có tính đặc thù như: mô hình câu lạc bộ thanh niên công nhân, câu lạc bộ chú nhà trọ, mô hình giỏ sách pháp luật tại các khu nhà trọ đông công nhân... trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam 2016” tỉnh Bình Dương đã tổ chức Ngày hội Pháp luật dành riêng cho công nhân trên địa bàn tỉnh (hơn 3000 công nhân lao động của gần 100 doanh nghiệp tham gia). Đây là mô hình nhằm tăng cường sự phối kết hợp giữa cơ quan nhà nước - nhà doanh nghiệp - tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp để giúp người lao động cập nhật thêm kiến thức pháp luật, góp phần hướng người dân “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.

Luật Công chứng 2014 ra đời có nhiều điểm mới, trong đó có quy định về việc chuyển đổi văn phòng công chứng. Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và sự quyết tâm của địa phương, đến nay, 100% văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. Hội Công chứng viên Bình Dương từng bước đi vào hoạt  động. Toàn tỉnh có 61 công chứng viên đang hành nghề tại 26 tổ chức hành nghề công chứng (02 Phòng công chứng và 24 Văn phòng công chứng). Năm 2016, tỉnh thành lập thêm 05 văn phòng công chứng. Trung bình mỗi năm, các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng khoảng 140.000 hợp đồng, giao dịch, đóng góp đáng kể vào sự  ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự nỗ lực và thành tích mà tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức đã đạt được, Sở Tư pháp Bình Dương đã được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua Ngành; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể của Sở Tư pháp trong năm 2016 đều được công nhận vững mạnh, xuất sắc.

Đọc thêm