Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo vụ sa thải nữ giảng viên phát ngôn sai về COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Liên quan vụ nữ giảng viên Trường Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) có những phát ngôn sai lệch về công tác phòng chống dịch COVID-19 bị đình chỉ dạy học, ngày 17/8, Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà trường báo cáo.
Trường Đại học Duy Tân (Tp Đà Nẵng)
Trường Đại học Duy Tân (Tp Đà Nẵng)

Ngày 17/8, Bộ GD&ĐT có văn bản đề nghị ĐH Duy Tân có báo cáo chi tiết về vụ việc sa thải giảng viên T.T.T., Trưởng bộ môn, khoa Tiếng Anh, gửi về Bộ trước ngày 23/8.

Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian qua, Bộ nhận được nhiều thông tin phản ánh, kiến nghị về trường hợp này.

Bộ GD&ĐT yêu cầu ĐH Duy Tân báo cáo vụ sa thải nữ giảng viên phát ngôn sai về COVID-19.

Bộ GD&ĐT yêu cầu ĐH Duy Tân báo cáo vụ sa thải nữ giảng viên phát ngôn sai về COVID-19.

Trước đó, ngày 3/8, mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 4 phút ghi lại đoạn trao đổi giữa giảng viên Trần Thị Thơ - Trưởng Bộ môn, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Duy Tân với một sinh viên về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam trong buổi học online.

Trong phần tranh luận với sinh viên, nữ giảng viên có phát ngôn gây bức xúc khi cho rằng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam kém. Sau khi đoạn video được đăng trên mạng xã hội, hàng nghìn lượt bình luận phản đối phát ngôn của người này.

Theo VietNamNet, tối 9/8, trả lời báo chí, lãnh đạo trường Đại học Duy Tân cho biết, Hội đồng quản trị đã họp kỷ luật, thống nhất sa thải nữ giảng viên T.T.T vì có những phát ngôn phiến diện về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đọc thêm