Bố Trạch, Quảng Bình: Buộc khôi phục hiện trạng hàng chục ngàn m2 rừng phòng hộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage thuê rừng thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý để kinh doanh du lịch, nhưng lại tự ý lại lắp đặt thêm các công trình nằm ngoài diện tích để xây công viên sinh thái Ozo đã nhiều năm.
Một trong nhiều hạng mục mà Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage tự ý lắp đặt thêm nằm ngoài diện tích được thuê.
Một trong nhiều hạng mục mà Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage tự ý lắp đặt thêm nằm ngoài diện tích được thuê.

Ngày 3/11, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã ra quyết định buộc Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage (trụ sở ở 38 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) khôi phục lại tình trạng ban đầu và trả lại diện tích đã lấn chiếm 36.080m2 rừng phòng hộ và 4.730m2 đất rừng phòng hộ thuộc lâm phận giao cho Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bố Trạch đi kiểm tra thực địa.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bố Trạch đi kiểm tra thực địa.

Ngày 15/4/2021, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện và đã lập toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm, nhưng đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn khá phức tạp nên chưa thể thực hiện. Hơn nữa, các đơn vị chức năng của huyện Bố Trạch phải giám định lại toàn bộ diện tích xây dựng nằm trong hay ngoài diện tích Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage đã thuê nên chưa đủ căn cứ để ra quyết định xử phạt.

Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage đã tự ý lắp đặt các hạng mục trái phép để sử dụng, kinh doanh dịch vụ.

Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage đã tự ý lắp đặt các hạng mục trái phép để sử dụng, kinh doanh dịch vụ.

Đến ngày 24/8/2022, do đã hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính, UBND huyện Bố Trạch quyết định buộc Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do có hành vi lấn chiếm trái phép 36.080 m2 rừng phòng hộ tại khoảnh 1, tiểu khu 253 thuộc lâm phận do Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý để xây dựng 16 công trình trái phép bằng gỗ.

Cụ thể, các công trình vi phạm bao gồm: nhà điều hành trò chơi, nhà check in, nhà bếp, 2 nhà vệ sinh, 11 chòi; đường đi xe đạp địa hình được thi công bằng biện pháp rải đá, đổ bê tông dưới tán rừng; xây dựng sàn đi bộ bằng gỗ dưới tán rừng.

Nhiều hạng mục được Công ty tự ý lắp đặt để sử dụng, kinh doanh dịch vụ.

Nhiều hạng mục được Công ty tự ý lắp đặt để sử dụng, kinh doanh dịch vụ.

UBND huyện Bố Trạch còn xác định, Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage đã lấn chiếm 2.238m2 đất rừng phòng hộ tại Tiểu khu 253 để làm bãi đổ xe, có dựng 3 chòi gỗ tạm trên các bãi đổ này.

Để khắc phục những sai phạm trên, UBND huyện Bố Trạch buộc Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm hành chính mà doanh nghiệp này gây ra với thời hạn 60 ngày.

Các hạng mục được Công ty tự ý lắp đặt để sử dụng, kinh doanh dịch vụ.

Các hạng mục được Công ty tự ý lắp đặt để sử dụng, kinh doanh dịch vụ.

Đồng thời, Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage phải trả lại diện tích 2.238 m2 đất rừng phòng hộ đã chiếm tại khoảnh 1, tiểu khu 253 cho Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý theo đúng quy định. Nếu hết thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Nhiều hạng mục được Công ty tự ý lại lắp đặt thêm các công trình nằm ngoài diện tích được thuê.

Nhiều hạng mục được Công ty tự ý lại lắp đặt thêm các công trình nằm ngoài diện tích được thuê.

Về việc UBND huyện Bố Trạch có quyết định buộc Công ty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage tháo dỡ một số hạng mục lắp đặt nằm ngoài phạm vi thuê môi trường rừng, phía doanh nghiệp cho biết đang khiếu nại quyết định này.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm