Bộ trưởng Lê Thành Long: Sẽ chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề ngành Tư pháp quản lý

(PLVN) - Chiều 10/5, đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) đơn vị tỉnh Kiên Giang - cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Kiên Giang tiếp tục có buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri 3 xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận. 

Sau khi đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang thông qua tóm tắt tiểu sử, 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2 gồm: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đơn vị tỉnh Kiên Giang; đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) đơn vị tỉnh Kiên Giang; đồng chí Châu Thị Anh Pha - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ba Hòn, huyện Kiên Lương; đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Phó bí thư Huyện ủy An Biên; đồng chí Huỳnh Văn Thẻ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Yên, huyện An Biên, lần lượt trình bày chương trình hành động. 

Các ứng viên ĐBQH Khoá XV tiếp xúc cử tri 3 xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận.
 Các ứng viên ĐBQH Khoá XV tiếp xúc cử tri 3 xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chân thành cảm ơn cử tri, lãnh đạo các cấp tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ đồng chí hoàn thành tốt vai trò người đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021, từ đó góp phần giúp Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ bản về lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao các hoạt động của cơ quan nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

“Nhiệm kỳ qua, tôi thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri qua các buổi tiếp xúc cử tri định kỳ do Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tổ chức cũng như nhân các chuyến công tác đến địa phương. Tôi cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tham gia vận động kinh phí thực hiện một số hoạt động xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, các công trình dân sinh, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, cử tri tại các địa phương thuộc các đơn vị bầu cử”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết. 

Được tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long bày tỏ: “Tôi sẽ tiếp tục đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền nhà nước trong các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao các hoạt động của cơ quan nhà nước và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, nắm thông tin qua các nguồn theo quy định của pháp luật để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, tỉnh, tham mưu xem xét giải quyết các vấn đề bà con đặt ra; đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của bộ, ngành tư pháp, với vai trò là người đứng đầu ngành tư pháp, tôi sẽ chủ động giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật”.

Toàn cảnh Hội nghị.
 Toàn cảnh Hội nghị.

Đối với tỉnh Kiên Giang và các địa phương thuộc đơn vị bầu cử, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long mong muốn được tiếp tục tìm hiểu tình hình, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, từ đó kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, khai thác hiệu quả kinh tế biển, du lịch, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đảm bảo vững chắc chủ quyền vùng biển, hải đảo, vùng trời…

 “Với cương vị là người đứng đầu ngành tư pháp, quản lý nhiều hoạt động liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở, tôi sẽ giải quyết theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề đặt ra trong các lĩnh vực thuộc ngành phụ trách”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh. 

Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH Kiên Giang khoá XIV
 Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách  Đoàn ĐBQH Kiên Giang khoá XIV

Cũng như Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đơn vị bầu cử số 2 hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa sẽ cố gắng tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ bản thân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, làm cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ảnh những ý kiến chính đáng của nhân dân đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. 

Qua nghe chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới, cử tri Trần Văn Hải, ngụ xã Vĩnh Bình Nam mong muốn các vị đắc cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tiếp tục kiến nghị Trung ương, Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Kiên Giang nói riêng, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn. Có giải pháp hữu hiệu trong tiêu thụ nông sản của nông dân, khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá”…

Cử tri Ngô Minh Dẫn, ngụ xã Vĩnh Bình Bắc mong muốn những đại biểu Quốc hội Khóa XV thời gian tới tiếp tục kiến nghị đến Trung ương, Chính phủ và tỉnh có giải pháp hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Đọc thêm