Bộ Tư pháp ban hành Kịch bản ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19

(PLVN) - Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp vừa quyết định ban hành Kịch bản ứng phó với các các cấp độ của dịch COVID-19. Năm 2020, Bộ Tư pháp cũng đã có kịch bản khi dịch COVID-19 mới xuất hiện.

Việc ban hành kịch bản nhằm dự liệu các tình huống có thể xảy ra với từng cấp độ của dịch bệnh, từ đó chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các giải pháp ứng phó, kịp thời nhằm phát hiện (nếu có), ngăn chặn sự phát triển, lây lan của dịch bệnh;

Huy động, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp vào phòng chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác, nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để dự phòng tốt cho bản thân, gia đình, cho cơ quan, cộng đồng.

Theo kịch bản ứng phó có 3 cấp độ: khi chưa có trường hợp nhiễm, nghi nhiễm bệnh; khi có trường hợp nghi nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19 và khi có trường hợp nhiễm bệnh. Ở mỗi cấp độ, Ban chỉ đạo xác định các nội dung phải triển khai cụ thể trong công tác chỉ đạo, kiểm tra; công tác giám sát, truyền thông, hậu cần, phối hợp…

Trong đó, công tác truyền thông ở cả 3 cấp độ đều đóng vai trò quan trọng. Bộ Tư pháp thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, giải đáp các thông tin về phòng chống dịch bệnh tại bộ phận y tế thuộc Văn phòng Bộ.

Đọc thêm