Bộ Tư pháp phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng của ngành Tư pháp

(PLO) - Sáng qua (15/11), Bộ Tư pháp tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng ngành Tư pháp nhằm lựa chọn một biểu trưng phù hợp nhất, thể hiện được "tinh túy, cốt cách của hoạt động tư pháp, độc đáo, hiện đại, sáng tạo thể hiện sự mạnh mẽ của cơ quan pháp luật và vị trí, vai trò của ngành Tư pháp trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế" như mong muốn được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn nhấn mạnh khi phát động cuộc thi. 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn
Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015).
Giới thiệu về Bộ và ngành Tư pháp cho các họa sỹ, các nhà thiết kế tham gia Lễ phát động, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn cho biết, Bộ Tư pháp là một trong những Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Trải qua gần 70 năm phát triển, trưởng thành, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp đã có sự thay đổi, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. 
Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, được giao thực hiện công tác tư pháp với qui mô rộng, từ xây dựng pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật (bằng nhiều công cụ như phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý...), quản lý nhà nước về các dịch vụ công (luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại…), quản lý hoạt động liên quan trực tiếp đến người dân như hộ tịch, quyền nhân thân của công dân… và theo dõi việc đưa pháp luật vào cuộc sống và thực thi pháp luật. 
Vì vậy, biểu trưng mới của ngành Tư pháp phải thể hiện bề dày truyền thống cũng như vị trí, vai trò, chức năng của ngành Tư pháp trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, mang tính khái quát cao, mang đặc trưng cơ quan quyền lực với các chức năng quản lý nhà nước cơ bản của Bộ, ngành Tư pháp, thể hiện quyền lực mạnh mẽ và ý nghĩa chính trị, ấn tượng với công chúng và hiện đại. Biểu trưng được lựa chọn qua cuộc thi sẽ được sử dụng chính thức trong mọi hoạt động của ngành Tư pháp.
Mọi công dân Việt Nam, tổ chức trong và ngoài nước, nhất là các cá nhân, tổ chức, học sinh, sinh viên chuyên ngành thiết kế logo, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, quảng cáo đều được khuyến khích tham gia sáng tác biểu trưng của ngành Tư pháp (từ 15/11/2013 đến hết ngày 31/3/2014).

Đọc thêm