Bộ Tư pháp triển khai nhiều công việc sau phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Hà Hùng Cường

(PLO) - Hôm qua 16/6, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm về việc chuẩn bị phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII và thảo luận các công việc cần triển khai sau phiên chất vấn. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Các ý kiến phát biểu đều nhận định rằng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi và nhận được sự đánh giá cao của các vị Đại biểu Quốc hội cũng như người dân và dư luận. Công việc chuẩn bị cho phiên chất vấn đã được chuẩn bị chu đáo, đáp ứng yêu cầu của các vị Đại biểu Quốc hội. 
Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng tại Kỳ họp này, Bộ Tư pháp dự kiến sẽ triển khai nhiều công việc cần thiết, trong đó có việc ban hành một Chỉ thị của Bộ trưởng về một số giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu về thi hành án dân sự đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 37; nghiên cứu, xây dựng Luật Văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng định hướng Chính phủ đã xác định và những vấn đề Chủ tịch Quốc hội đã kết luận, các Đại biểu Quốc hội đã trao đổi; chuẩn bị  các điều kiện cần thiết để xây dựng báo cáo năm 2014 của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chú trọng chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật…. 

Đọc thêm