Bộ Xây dựng: 5 dự án “xẻo” Núi Chín Khúc ở Khánh Hòa đều mắc nhiều sai phạm

(PLVN) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cho biết  ý kiến về kết quả rà soát các sai phạm ở 5 dự án tại khu vực núi Chín Khúc và núi Giáng Hương của tỉnh Khánh Hòa.
Ảnh: Núi Chín Khúc bị "cạo trọc" để làm dự án
Ảnh: Núi Chín Khúc bị "cạo trọc" để làm dự án

Chưa đủ hồ sơ đã thi công dự án

Văn bản số 1947 do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh ký ban hành ngày 19/8/2019, Bộ Xây dựng cho biết cả 5 dự án với tổng diện tích hơn 700 ha đều mắc nhiều sai phạm chung như chưa có đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định nhưng các chủ dự án đã san nền, thi công xây dựng.  

Bộ Xây dựng chỉ ra sai phạm rất rõ ràng đối với 3 dự án do Công ty TNHH sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa (Cty Khánh Hòa) làm chủ đầu tư. Thứ nhất, ở dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (được đổi tên và điều chỉnh từ dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Đất Lành) có quy mô hơn 513 ha. Mặc dù là dự án tâm linh nhưng qua kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp (DN) này chỉ sử dụng khoảng 0,1% đất dự án (5,13 ha) để làm công trình tâm linh, 498 ha đất còn lại thuộc dự án để xây nhà ở để bán, kết hợp cho thuê, thuê mua và trồng rừng. Từ năm 2009 đến 2015, dự án này đã qua 4 lần điều chỉnh.

Do tài liệu chưa đủ nên Bộ Xây dựng nói chưa đủ cơ sở để đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được duyệt. Còn về việc triển khai thực hiện dự án, dự án cũng được xác định là chưa có các thủ tục như đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, chưa có thiết kế được thẩm định phê duyệt.

Theo Bộ Xây dựng,  dự án chưa hoàn thiện trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư và điều kiện để khởi công xây dựng nên việc chủ đầu tư đã thực hiện đào đắp, mở đường, làm đường ranh cản lửa với diện tích san ủi khoảng 44 ha là không phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Thứ hai, ở dự án khu đô thị đồi Đất Lành có quy mô hơn 131 ha của chủ đầu tư này cũng mắc sai phạm tương tự vì chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan mà chủ đầu tư đã cho san nền khoảng 60 ha để thi công làm đường nội bộ, hồ chứa nước…Bộ Xây dựng đề nghị do dự án nhiều lần điều chỉnh, chia tách qua nhiều giai đoạn (từ năm 2009 đến 2015), pháp luật có thay đổi nên cần rà soát lại về trình tự, thủ tục, điều kiện, thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án.

Dự án khu biệt thự sông núi Vĩnh Trung là dự án thứ 3 của chủ đầu tư này bị cho là có sai phạm. Quá trình triển khai dự án có quy mô 19,65 ha này, mặc dù chưa có giấy phép xây dựng, chưa hoàn thiện trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư và điều kiện đã khởi công nhưng Cty Khánh Hòa đã thi công san nền, hệ thống thoát nước, hố tiêu năng của dự án là không phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với 2 dự án còn lại gồm: Dự án mở rộng phía tây khu dân cư Đất Lành  của Công ty Cổ phần đầu tư Thủ Thiêm (khoảng 43 ha) và Dự án làng biệt thự sinh thái Giáng Hương của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trung Tín (đã san nền 15 ha), Bộ Xây dựng cho rằng đều có sai phạm là chưa hoàn thiện thủ tục nhưng chủ đầu tư đã khởi công, san nền, cho xây dựng là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Trung ương chỉ đạo mới xử lý?

Khu vực Núi bao gồm núi Chín Khúc và Núi Giáng Hương nằm tiếp giáp nhau có vị trí nằm phía Tây TP. Nha Trang được coi là một trong những ngọn núi lớn nhất khu vực. Người dân Nha Trang rất bức xúc trước tình trạng hàng loạt dự án đầu tư có dấu hiệu bất minh khiến cho ngọn núi này ngày càng bị “băm nát” để xây nhà ở, biệt thự.  

Đáng nói các sai phạm tại 5 dự án này đã kéo dài hàng chục năm nay, chỉ đến khi Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo vào tháng cuối tháng 5/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa mới ra văn bản chỉ đạo các sở, ngành tập trung xử lý nghiêm.

Tháng 6/2019, sau khi kiểm tra 5 dự án bất động sản này, Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt hành chính dự án án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự 30 triệu đồng, dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung 30 triệu đồng vì thi công chậm tiến độ. Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường đối với chủ đầu tư án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự 350 triệu đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu tạm dừng việc thi công dự án cho tới khi hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định. Tỉnh Khánh Hòa cũng thừa nhận 5 dự án đầu tư tại khu vực núi Chín Khúc triển khai qua nhiều giai đoạn, kéo dài và có thiếu sót trong quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường.

Sau khi tỉnh Khánh Hòa báo cáo, ngày 26/7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT cho ý kiến về kết quả rà soát, kiểm tra các dự án tại khu vực núi Chín Khúc mà tỉnh Khánh Hòa báo cáo.

Đọc thêm