Bộ Y tế phản hồi chuyện Doanh nghiệp tuyên bố 'nhập 15 triệu liều Pfizer': 'Chưa từng thấy tên Donacoop trong các đơn hàng nhập khẩu vaccine'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty (Cty) CP đầu tư hạ tầng Donacoop báo cáo với Đồng Nai “đã đàm phán xong với hãng dược Pfizer”, đã thống nhất giá mua vaccine, đã thống nhất số lượng 15 triệu liều và bàn giao trong tháng 8 và 9/2021. Tuy nhiên, thông tin chính thức từ hãng Pfizer và Bộ Y tế thì lại khác.

Donacoop báo cáo nhập 15 triệu liều vaccine về bán

Theo Báo cáo 9917/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 18/8/2021, ngày 12/8/2021, Cty CP đầu tư hạ tầng Donacoop có Văn bản 61/DNC gửi tỉnh.

Cty Donacoop cho rằng sáng 10/8/2021, doanh nghiệp (DN) này “đã đàm phán xong với hãng dược Pfizer và cơ bản đã thống nhất về giá mua vaccine Pfizer. Hai bên thống nhất số lượng và thời gian giao vaccine trong hai đợt. Đợt 1 có 5 triệu liều vào cuối tháng 8/2021. Đợt hai, các lần giao vắc xin kế tiếp cách nhau 7 ngày mỗi đợt, đến 15/9/2021 là giao đủ 15 triệu liều”.

Cty Donacoop cho rằng: “Sau khi đàm phán xong, hãng dược Pfizer gửi hợp đồng chính thức cho Cty Donacoop ký kết thực hiện”, “Cty Donacoop sẽ mở L/C bảo đảm thực hiện hợp đồng”.

Cty Donacoop đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND Đồng Nai báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế tạo điều kiện và hỗ trợ cho Cty 3 vấn đề:

Thứ nhất, cấp phép cho Cty Donacoop nhập khẩu vaccine và giúp Cty Donacoop tiếp nhận vaccine tại sân bay Tân Sơn Nhất và vận chuyển về kho bảo quản.

Thứ hai, cho phép Cty Donacoop “bán cho các tỉnh, thành có đơn đặt hàng với Cty phục vụ cộng đồng DN và những đối tượng ưu tiên tiêm chủng”.

Thứ ba, kiến nghị Bộ Y tế xem xét ký Bản cam kết miễn trừ trách nhiệm khi có yêu cầu từ nhà sản xuất và nhà cung ứng vaccine.

Một ngày sau khi Cty Donacoop có văn bản này, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai có Văn bản 1926-CV/TU “về hỗ trợ Cty Donacoop”. UBND tỉnh có Báo cáo 9917/UBND-KGVX gửi Thủ tướng. VPCP sau đó có Văn bản 5899/VPCP-KGVX gửi Bộ Y tế, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng “giao Bộ trưởng Y tế quán triệt và thông báo việc khuyến khích các địa phương, tổ chức tìm mua vaccine phòng COVID-19”.

Cty Donacoop đã có văn bản nêu thông tin rõ ràng như trên, gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND Đồng Nai; sự việc đã được đưa lên Bộ Y tế và Thủ tướng; là tầm vóc rất lớn. Thực sự nếu Cty Donacoop đã thực hiện được đúng các hành động như đã nêu trong Văn bản 61/DNC, thì phải được dư luận gọi là anh hùng.

Báo cáo 9917/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Thủ tướng.

Báo cáo 9917/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Thủ tướng.

Đại diện Pfizer nói gì?

Tuy nhiên, ngày 30/8/2021, trả lời PLVN, Pfizer Việt Nam khẳng định: “Hiện tại trong giai đoạn đại dịch này, Pfizer chỉ cung cấp vaccine Pfizer-BioNTech cho các Chính phủ và các tổ chức lớn toàn cầu (như Covax-NV). Khi chúng tôi hiểu nhu cầu cấp thiết của nhiều người muốn được tiêm phòng càng sớm càng tốt, các Chính phủ và các tổ chức lớn toàn cầu hiện ở vị trí tốt nhất để phân phối vaccine một cách công bằng và bình đẳng cho người dân các quốc gia. Theo các thỏa thuận cung cấp vaccine này, các Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý phân bổ và phân phối vaccine tại quốc gia”.

“Chúng tôi xin khẳng định rằng không có vaccine nào được cung cấp qua trung gian tại thời điểm này. Hiện tại không có nhà phân phối tư nhân nào được ủy quyền cho vaccine của chúng tôi trên toàn thế giới”.

Trước đó, ngày 21/7, Chủ tịch Pfizer tại Thị trường mới nổi châu Á, ông Anil Argilla đã có thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường, nêu rõ: “Tại thời điểm hiện tại, rất nhiều DN đã tiếp cận Pfizer để yêu cầu việc cung ứng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho Chính phủ Việt Nam”.

“Để trả lời câu hỏi của các DN về việc cung ứng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại Việt Nam và cũng kính chuyển ý kiến chính thức từ Pfizer tới Chính phủ Việt Nam, chúng tôi xin được khẳng định rằng: Trong giai đoạn đại dịch, Pfizer trên toàn thế giới sẽ chỉ cung cấp vaccine COVID-19 cho các Chính phủ Trung ương và các tổ chức xuyên quốc gia để triển khai các chương trình tiêm chủng quốc gia.

Việc phân bổ liều lượng và kế hoạch thực hiện trong một quốc gia là quyết định của các Chính phủ dựa trên hướng dẫn, tư vấn của cơ quan y tế liên quan. vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech không được cung cấp thông qua trung gian hoặc nhà phân phối tư nhân được ủy quyền tại thời điểm này. Ngoài ra, hiện không có vắc xin COVID-19 hợp pháp nào có sẵn để cho các cá nhân có thể mua ở bất kỳ quốc gia nào”.

Tại Việt Nam, Pfizer đã đạt được thỏa thuận với Bộ Y tế Việt Nam về việc cung cấp vaccine COVID-19 Mrna – Comirnaty TM và thời gian nhận hàng trong quý 3 và quý 4 năm 2021, việc phân phối sẽ do Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ phụ trách.

Đại diện Bộ Y tế nói gì?

Theo quy định pháp luật, Cty Donacoop muốn nhập khẩu vaccine thì phải có tên trong danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh, nhập khẩu vaccine; hoặc phải nhờ một đơn vị đủ điều kiện làm việc này.

PLVN đã liên hệ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) để xác minh. Ông Phan Công Chiến, Trưởng Phòng Quản lý kinh doanh Dược, khẳng định Cty Donacoop không thuộc đơn vị đủ điều kiện kinh doanh, nhập khẩu vaccine, trong đó có vắc xin COVID-19.

Ông Chiến cho hay, Cty Donacoop có thể liên kết với một đơn vị đủ điều kiện để nhập khẩu vaccine Pfizer. Tuy nhiên dù có liên kết với đơn vị khác thì trong danh sách đơn hàng cũng phải có thông tin Cty Donacoop. “Qua kiểm tra, Cục không thấy tên Cty Donacoop trong các đơn hàng nhập khẩu vắc xin”, ông Chiến nói.

LS Hoàng Doanh Trung (Cty Luật PSSLAWYERS, Đoàn LS Hà Nội) nhận định: “Cty CP Đầu tư Hạ tầng Donacoop khẳng định rằng đã thỏa thuận được với nhà cung cấp Pfizer để nhập khẩu khoảng 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và đối tác cũng đã chuẩn bị sẵn lượng vắc xin để chuyển cho phía DN là có sự mâu thuẫn với thông tin Pfizer và Bộ Y tế chính thức đưa ra. Tôi cho rằng câu chuyện này có những điểm bất thường, cần xác minh làm rõ”.

LS Trần Văn Thành (Cty Luật Năm Sao, Hà Nội) nói: “Trường hợp Cty Donacoop không có động thái để nhập khẩu vaccine như đã báo cáo thì cần làm rõ vì sao Cty Donacoop lại báo cáo không đúng sự thật như vậy; để xem xét xử lý hành vi đưa ra thông tin sai sự thật”.

PGS. TS Bùi Thị An (nguyên ĐBQH, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường & Phát triển Cộng đồng) nói: “Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay, vấn đề vaccine rất quan trọng, liên quan đến chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là người dân đang mong ngóng vắc xin từng giây, từng phút. Nếu thực sự Cty Donacoop có các động thái để nhập khẩu vắc xin, thì có mua được hay không, cũng là việc rất đáng hoan nghênh, tuyên dương.

Do đó cần làm rõ thực hư việc Cty Donacoop có đàm phán mua vaccine hay không? Đang ở giai đoạn nào? Có gặp vướng gì không? Nếu Cty Donacoop báo cáo sai sự thật thì cần làm rõ mục đích, động cơ, có chế tài. Nếu không xử lý nghiêm, sự việc sẽ ảnh hưởng tới công cuộc phòng chống dịch. Cơ quan chức năng không phải là nơi để bất cứ DN cá nhân nào đùa cợt”.

Đọc thêm