Cà Mau: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

(PLVN) - Tỉnh Cà Mau đang vào cao điểm mùa khô. Theo cảnh báo của ngành chức năng, năm nay, do mưa kết thúc sớm, nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp nên các khu vực rừng đang báo động khả năng cháy ở cấp độ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vườn Quốc gia U Minh Hạ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ; UBND các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy rừng. Cụ thể, xác định đối tượng vi phạm (nếu có), xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các chủ rừng, địa phương, đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường theo dõi, tuần tra, canh gác, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. Chỉ đạo rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Qua đó, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp nhằm chủ động ngăn ngừa, không để tiếp tục xảy ra cháy rừng.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong công tác PCCCR.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ tập trung củng cố, xây dựng lực lượng chữa cháy rừng tại chỗ, đảm bảo phương tiện, kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra; Kiên quyết không để xảy ra cháy rừng. Nhất là tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết không để người dân vào rừng săn bắt động vật, lấy mật ong,... gây nguy cơ cháy. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các chủ rừng còn lại chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tại chỗ để xử lý kịp thời, hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Lực lượng vận hành máy bơm, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Theo ông Lê Thanh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ cho biết: “Tính đến ngày 1/3, trên lâm phần Vườn quốc gia có diện tích rừng khô hạn và dự báo cấp cháy như sau: Cấp III: 3848,88ha; Cấp IV: 1466,9ha. Để thực hiện PCCCR, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền bằng loa phóng thanh trong cộng đồng dân cư vùng đệm ven lâm phần Vườn quốc gia U Minh Hạ.
Tiếp tục dọn và xử lý đảm bảo lưu thông các tuyến kênh và đường bộ nhằm phục vụ tốt công tác PCCCR; Tập trung lực lượng trực 24/24; Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên ở các khu vực trọng điểm; Trực chòi quan sát lửa rừng canh phòng nghiêm ngặt và trong tư thế sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Đồng thời, phối hợp với Công an 2 huyện, xã rà soát theo dõi, kiểm tra hành chính các đối tượng vi phạm vào rừng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vào rừng trái phép...”.

“Mới đây, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã kết hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam triển khai lắp đặt hệ thống poacher cam bước đầu mang lại hiệu quả. Cụ thể, trong những ngày đầu tháng 3, thông qua cảnh báo của hệ thống camera chuyên dụng này, Đội Quản lý bảo vệ rừng T21-90 đã bố trí lực lượng, bắt quả tang đối tượng vào rừng trái phép”, ông Lê Thanh Dũng cho biết thêm.