Cán bộ xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) bị phản ánh “tự ý bán đất của dân”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mảnh đất được gia đình sử dụng ổn định, hợp pháp trong nhiều năm liền nhưng bỗng một ngày, gia đình hàng xóm đổ đất, trồng cây. Khi hỏi ra thì biết rằng mảnh đất đã được cán bộ xã bán từ 10 năm trước.
Ông Bình và mảnh đất bị cho rằng đã bị cán bộ xã bán từ nhiều năm trước.
Ông Bình và mảnh đất bị cho rằng đã bị cán bộ xã bán từ nhiều năm trước.

Người cho là của mình, người cho là đã mua từ xã

Theo phản ánh của ông Đỗ Thanh Bình (ngụ thôn Đông Tài, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), từ năm 1953 bố mẹ ông là cụ Đỗ Xuân Khánh và cụ Vũ Thị Hợi khai hoang vỡ hóa gần 3.000m2 đất tại thôn Đông Hoa (nay là thôn Đông Tài), nơi gia đình 3 thế hệ đang sinh sống.

Khu đất nhà ông được thể hiện rõ tại Bản số 299, thuộc thửa 243, tờ bản đồ 02500896 xã Vạn Thắng. Năm 1986, Nhà nước điều chỉnh đường nên QL45 đã cắt ngang đất của gia đình ông, chia thành 2 mảnh tách biệt.

Ông Bình cho rằng, sự việc phức tạp, gây mệt mỏi cho ông và các thành viên của gia đình khi bất ngờ vào ngày 28/8/2020, gia đình ông Lê Bá Duy tự ý cho người đổ đất san lấp trái phép vào một mảnh đất của nhà ông.

“Tôi có hỏi anh Duy nguyên do và đề nghị anh Duy dừng thực hiện thi công trên đất của gia đình tôi. Nhưng anh Duy cho biết anh đã mua mảnh đất này của xã Vạn Thắng nên tiếp tục san lấp”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông đã có rất nhiều đơn từ gửi UBND xã Vạn Thắng và UBND huyện Nông Cống đề nghị có biện pháp ngăn chặn hành vi nhưng hiện tại ông chưa thấy chính quyền sở tại bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của gia đình ông.

Theo những tài liệu mà PV có được, ngày 6/12/2021 UBND xã Vạn Thắng ban hành Công văn 489/BC-UBND gửi Chủ tịch UBND huyện Nông Cống báo cáo sự việc. Theo đó, về nguồn gốc đất, UBND xã Vạn Thắng khẳng định nhà ông Bình hiện có hai mảnh đất tách biệt đúng như phản ánh.

Cụ thể, căn cứ hồ sơ địa chính xã đang quản lý và thực trạng tại hiện trường cũng như hồ sơ 299 (đo vẽ năm 1986) thì diện tích nhà ông Bình lúc đó có ngõ đi ra đường 10 cũ và với vị trí như hiện nay thì phần ngõ đi vào nhà ông Bình bị chia tách thành 2 phần.

Đến năm 2000 Nhà nước đo vẽ lại hồ sơ địa chính thì diện tích đất nhà ông Bình ở về phía nam QL45, phần ngõ trước đây đi từ đường 10 cũ vào gia đình vẫn thể hiện trên bản đồ. Hiện tại đất của ngõ đó còn nguyên.

Xã đề nghị huyện vào cuộc

Liên quan đến nội dung ông Duy cho rằng ông chỉ xây dựng trên đất mà ông mua của xã Vạn Thắng thì văn bản của UBND xã Vạn Thắng cũng xác nhận vào thời điểm năm 2009, UBND xã có thu tiền của ông Duy trên phần diện tích là đất ngõ đi vào nhà ông Bình trước đây và phần đất này chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vẫn theo văn bản trên, năm 2020, 2021, ông Duy có ý định xây dựng nhà ở trên đất nhà cụ Thang (mẹ vợ ông Duy) và đã đổ đất, xây tường rào lên phần diện tích ngõ trước đây đi vào nhà ông Bình. UBND xã Vạn Thắng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời yêu cầu ông Duy không được xây dựng công trình trên đất, phá dỡ phần tường rào đã xây dựng trên đất trước đây là ngõ đi vào nhà ông Bình.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng cho biết: “Năm 2009 xã có thu tiền của ông Duy, lúc đó tôi chưa làm và không nắm được gì nhiều. Tôi chỉ biết xã thu tiền của ông Duy và cũng không biết được xã cho ông Duy thuê bao nhiêu m2 đất, thời hạn bao lâu và bao nhiêu tiền. Giờ hóa đơn thì chỉ có người mua đất là ông Duy nắm được”.

Về trách nhiệm, ông Sang cho rằng, việc cho thuê đất là việc của cán bộ thuộc nhiệm kỳ trước và nếu có thì những người này phải chịu trách nhiệm. Hiện tại xã đã có văn bản gửi UBND huyện và đang đề nghị cấp trên giải quyết. Thẩm quyền của xã chỉ tổ chức hòa giải giữa hai gia đình.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng cho biết: “Năm 2009 xã có thu tiền của ông Duy, lúc đó tôi chưa làm và không nắm được gì nhiều. Tôi chỉ biết xã thu tiền của ông Duy và cũng không biết được xã cho ông Duy thuê bao nhiêu m2 đất, thời hạn bao lâu và bao nhiêu tiền. Giờ hóa đơn thì chỉ có người mua đất là ông Duy nắm được”.

Đọc thêm