Cận cảnh các chung cư cũ sắp được cải tạo ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Thành Ủy Hà Nội đã đề xuất cải tạo, xây dựng lại 3 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D là Giảng Võ, Thành Công và Ngọc Khánh trong giai đoạn 2021-2025.
Cận cảnh các chung cư cũ sắp được cải tạo ở Hà Nội

Được biết, 3 khu chung cư cũ được đề xuất cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025 là khu tập thể Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh. Đây là các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp độ D (nguy hiểm đặc biệt, có nguy cơ sụp đổ, phải di dời khẩn cấp các hộ dân).

Khu tập thể Thành Công
 Khu tập thể Thành Công
Khu chung cư Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
 Khu chung cư Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Do mật độ người dân tăng cao, nhiều hộ dân tự ý cơi nới,làm phá vỡ quy hoạch, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ xảy ra.
 Do mật độ người dân tăng cao, nhiều hộ dân tự ý cơi nới,làm phá vỡ quy hoạch, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ xảy ra.
Đây đều là các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm ở cấp độ D, phải di dời gấp.
 Đây đều là các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm ở cấp độ D, phải di dời gấp.
Các khu nhà này chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối năm 1980.
Các khu nhà này chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối năm 1980.  
Nhằm đẩy mạnh việc cải tạo, xây dựng chung cư cũ, Mới đây TP Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ.
Nhằm đẩy mạnh việc cải tạo, xây dựng chung cư cũ, Mới đây TP Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ. 
Sau 20 năm, Hà Nội mới chỉ có 1% chung cư cũ được cải tạo, sửa chữa trên tổng số hơn 1.500 căn chung cư cũ của thành phố.
Sau 20 năm, Hà Nội mới chỉ có 1% chung cư cũ được cải tạo, sửa chữa trên tổng số hơn 1.500 căn chung cư cũ của thành phố. 

Đọc thêm