Cần có trách nhiệm với nền nghệ thuật nước nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, có không ít nghệ sĩ dường như đã quên mình chính là “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa” để xác định trách nhiệm của mình, chuyên chở những giá trị tốt đẹp đến với cuộc đời. Họ đã có những hành động không phù hợp, thậm chí là trái pháp luật, đáng bị lên án.
Hotgirl “tranh thủ” quảng cáo sàn cá độ trực tuyến khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam
Hotgirl “tranh thủ” quảng cáo sàn cá độ trực tuyến khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Mới đây, hai “hotgirl” Trâm Anh và Phương Anh bị cộng đồng chỉ trích mạnh mẽ khi trong lúc đi xem bóng cổ vũ Đội tuyển Việt Nam đã “tranh thủ” quảng cáo cho sàn cá cược bóng đá. Đây là sàn cá cược đã nhiều lần bị lực lượng chức năng xử lý, thậm chí đường link chính thức bị chặn ở Việt Nam nhưng do máy chủ của sàn cá độ được đặt ở nước ngoài nên gây khó khăn trong việc xử lý triệt để.

Sau khi bị chỉ trích, hai “hotgirl” này đã ẩn dòng trạng thái quảng bá cho các trang cá cược trên trang cá nhân.

Cách đây vài tháng, một sàn cá cược ra mắt trên mạng xã hội và hàng loạt nghệ sĩ như: Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray… Các KOLs như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn... cũng liên tục đăng tải nội dung quảng bá cho sàn cá cược này trên trang cá nhân. Sàn cá cược này “núp bóng” game bài online nhưng trên thực tế lại là chuỗi những trang cá cược lớn, hoạt động phi pháp tại Việt Nam.

Một rapper khá có tiếng là Bình Gold còn sáng tác một ca khúc hướng dẫn tải và cài đặt app cờ bạc cho sàn này. Ca khúc được dàn dựng và trình diễn ngay giữa trung tâm Hà Nội và TP HCM. Cạnh đó, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng xuất hiện tại hàng loạt sự kiện do sàn cá cược này tổ chức tại TP HCM và Hà Nội, hình ảnh xuất hiện rầm rộ trên mạng.

Tuy nhiên, một số nghệ sĩ, khi người hâm mộ vào hỏi hay nhắc nhở đây là sàn cá độ, lại một mực im lặng, lờ đi, hoặc... xóa bình luận của khán giả. Một số nghệ sĩ, khi bị khán giả phản ứng mạnh đã âm thầm xóa bỏ những đoạn quảng cáo…

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6, người có hành vi quảng cáo sẽ bị xử phạt hành chính từ 60 - 80 triệu đồng cùng với biện pháp bổ sung bao gồm buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo và buộc cải chính thông tin. Không ít nghệ sĩ thật sự đáng trách vì quá dễ dãi trong việc nhận lời quảng cáo, thậm chí xem thường uy tín, danh dự, hình ảnh của bản thân trong mắt công chúng.

Nghệ sĩ, đặc biệt hơn những lĩnh vực vực hoạt động khác trong xã hội là bởi họ là nhịp cầu đem những giá trị tinh thần của nghệ thuật đến với công chúng thưởng lãm. Nghệ sĩ, khi bước chân vào con đường nghệ thuật, không chỉ là để thể hiện tài năng, để làm giàu cho bản thân mà còn có một trọng trách vô cùng quan trọng, đó là chuyên chở những giá trị tốt đẹp đến với cuộc đời, đến với con người, đấu tranh chống cái ác, cái xấu, thông qua những thông điệp của tác phẩm.

Sinh thời, Bác Hồ đã từng căn dặn anh chị em văn nghệ sĩ: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Vì thế, mỗi một nghệ sĩ khi bước chân vào con đường nghệ thuật cần phải xác định trách nhiệm của mình. Nếu làm ngược lại, chính là họ đã đi ngược lời Bác dạy và vô ơn đối với công chúng đã thương yêu, trân trọng, ủng hộ mình.

Đọc thêm