Cần sớm giải quyết dứt điểm sự việc rào khu đất tại phố Thái Hà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sự việc xảy ra tại phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội), kéo dài hai năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Cần sớm giải quyết dứt điểm sự việc rào khu đất tại phố Thái Hà

Ngày 29/4/2021, Sở TN&MT Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho ông Hoàng Đức Thắng và bà Phạm Thị Minh Hải tại thửa đất số 171 tờ bản đồ 41 tại số 31 ngõ 131 ngách 31 phố Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Cùng ngày, Sở TN&MT cấp GCN cho ông Dương Xuân Đông và bà Lê Thanh Thủy tại thửa đất số 170, tờ bản đồ 41, cùng địa chỉ trên.

Ngày 26/7/2021, UBND quận Đống Đa cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) số 210517/GPXD cho ông Thắng, bà Hải và GPXD số 210512/GPXD cho hộ ông Đông, bà Thủy để xây dựng trên 2 thửa đất. Văn bản số 53/UBND của UBND phường Trung Liệt cho biết, việc cấp GCN là đúng trình tự và quy định; việc thi công xây dựng đang được thực hiện theo đúng GPXD được cấp.

Tuy nhiên, khi hai hộ gia đình tiến hành xây dựng theo GPXD thì có hai người đàn ông ngụ phường Thành Công (quận Ba Đình) xuất hiện, đuổi thợ xây dựng khỏi khu đất.

Ngày 21/10/2021, một số người đã đến rào tôn kín toàn bộ khu đất tại số 31 ngõ 131 ngách 31 phố Thái Hà đã được cấp GCN cho 5 hộ dân và 1 công ty.

Ngày 9/12/2021, làm việc tại UBND phường Trung Liệt, địa phương yêu cầu người có hành vi phải tháo dỡ phần diện tích đã quây tôn, đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Thế nhưng, hai người này không thực hiện.

Trước sự việc trên, ngày 1/3/2022, các hộ dân có đơn tố giác hành vi vi phạm của hai người này gửi Công an Đống Đa. “Chúng tôi được cán bộ Công an Đống Đa mời lên làm việc, nhưng chỉ nhận được trả lời “VKSND quận Đống Đa không ra quyết định phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát với vụ việc””, đại diện một hộ dân cho biết.

Tháng 5/2022, các hộ dân tiếp tục có đơn gửi đến cơ quan chức năng. Đơn cho rằng theo Điều 147 BLTTHS 2015, trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, Công an quận Đống Đa cần ban hành một trong các quyết định giải quyết; nhưng quá thời hạn mà người có đơn chỉ nhận được một câu trả lời miệng của một cán bộ là “không khởi tố vụ án”.

Để làm rõ vấn đề trên, PV đã liên hệ làm việc với Công an quận Đống Đa. Ngày 13/6/2022, ông Nguyễn Đức Duy, cán bộ điều tra Công an quận đã tiếp nhận nội dung đăng ký làm việc của PV và thông tin sẽ báo cáo lãnh đạo trả lời. Tuy nhiên, sau đó PV nhiều lần liên hệ làm việc nhưng chưa nhận được hồi đáp từ phía cơ quan này.

Báo PLVN đã có Công văn 183/CV-PLVN gửi Công an quận Đống Đa, VKSND Đống Đa, Giám đốc Công an TP Hà Nội liên hệ làm việc về vấn đề trên. Ngày 16/6/2022, Báo PLVN nhận được Phiếu chuyển đơn 3104/PCĐ-VPCQCSĐT của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết: “Sau khi xem xét nội dung; căn cứ BLTTHS năm 2015, Văn phòng Cơ quan CSĐT chuyển đơn đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA Đống Đa để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật; báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết theo đúng tiên độ Công văn số 3989 ngày 31/5/2021 của Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thông báo kết quả cho Báo Pháp luật Việt Nam và người có đơn được biết”.

Ngày 17/8/2022, Báo PLVN tiếp tục có công văn gửi đến Công an quận Đống Đa,VKSND quận Đống Đa, Giám đốc Công an TP Hà Nội; nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.

Theo ghi nhận thực tế của PV, đến ngày 7/12/2022, khu đất trên vẫn bị quây tôn kín toàn bộ diện tích.

Đọc thêm