Cần Thơ cam kết hành động ứng phó biến đổi khí hậu

(PLVN) - Ngày 11/2, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UN-Habitat về hợp tác triển khai Thỏa thuận toàn cầu của các thị trưởng về khí hậu và năng lượng. 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang, Giám đốc UN-Habitat Việt Nam cho biết, UN-Habitat là 1 trong 17 tổ chức của Liên Hợp quốc hoạt động tại Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển đô thị và khí hậu.

UN-Habitat sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, TP của Việt Nam tham gia vào GCoM (Công ước Thị trưởng toàn cầu về khí hậu và năng lượng). Thông qua GCoM sẽ được hỗ trợ thúc đẩy các kế hoạch hành động để ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính và tiếp cận với nguồn năng lượng sạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng khẳng định, TP đã và đang thực hiện những chính sách, giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, mong muốn phía UN-Habitat có bước hỗ trợ tỉnh trong xây dựng kế hoạch, phương hướng hành động cụ thể. “TP Cần Thơ cam kết với Thoả thuận toàn cầu của các thị trưởng về khí hậu và năng lượng sẽ sớm hành động để việc cam kết sớm có kết quả”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Đọc thêm