Cần Thơ: Kỷ niệm 71 năm ngày Quốc Khánh

(PLO) - Hòa mình vào không khí chung của cả nước, ngày 1/9 Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 71 năm Ngày Cách Mạng Tám (CMTT) thành công (19/8/1945-19/8-2016) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2016).
Ảnh Báo Cần Thơ
Ảnh Báo Cần Thơ

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đại diện ban tổ chức ôn lại lịch sử cuộc khởi nghĩa vũ trang (trong 2 ngày 26- 27/8/1945) của Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ giành chính quyền về tay nhân dân. Tự hào đã góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên cuộc CMTT thành công, viết nên trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Nối tiếp thắng lợi đó, ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- Nhà nước dân chủ đầu tiên của Đông Nam Á- đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Đánh dấu bước sự trở mình của người dân Việt Nam từ kiếp đời nô lệ vươn làm chủ đất nước , làm chủ vận mệnh  của mình. .

Sau 30 năm cùng với cả nước tiến hành công cuộc đổi mới, 12 năm là thành phố trực thuộc trung ương, vượt qua những khó khăn thử thách, TP Cần Thơ phát huy tối đa các yếu tố tiềm năng, lợi thế về mọi nguồn lực phát triển kinh tế, vươn lên dẫn đầu khu vực trong nhiều lĩnh vực. Tính đến năm 2015 kinh tế Cần Thơ đạt 12,1% tốc độ tăng trưởng bình quân, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt trên 78 triệu đồng, tương đương 3.626 USD tăng 2,15 lần so với năm 2010; tổng vốn đầu tư tăng 2,3 lần so với giai đoạn 2006-2010. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 1,6 lần so với năm 2010. 

Về chính trị, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại ngày càng được tăng cường và mở rộng. Song song đó, các ngành, lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế cũng có nhiều tiến bộ, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển.

Các chính sách an sinh được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Từ đó, khoảng cách trình độ phát triển giữa nội thành và vùng ven từng bước được thu hẹp. Các phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị được triển khai và đã đạt được nhiều thành tựu khả quan góp phần giúp bộ mặt thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Cũng trong dịp này, Thường vụ Thành ủy quyết định trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm,  50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 218  đảng viên trong địa bàn TP.

Đọc thêm