Cần Thơ lập lại trật tự vỉa hè, đảng viên, công chức phải làm gương

“Địa phương cần lập lại trật tự vỉa hè, gia đình cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phải làm gương cho người dân. Việc lắp đặt các bảng quảng cáo phải đảm bảo trật tự an ninh trật tự, đảm bảo thẩm mĩ văn hóa đô thị ”- Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - Nguyễn Thành Đông chỉ đạo khi làm việc tại quận Ninh Kiều.
Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ  làm việc với lãnh đạo HĐND và UBND quận Ninh Kiều.
Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ làm việc với lãnh đạo HĐND và UBND quận Ninh Kiều.

Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ do ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm trưởng Đoàn mới làm việc với lãnh đạo HĐND và UBND quận Ô Môn và quận Ninh Kiều.

Báo cáo trước Đoàn giám sát, ông Lê Việt Sĩ - Chủ tịch UBND quận Ô Môn cho biết, trong 3 tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn có mức tăng trưởng khá, giá trị sản phẩm đạt khoảng 3,6 tỷ đồng tốc độ tăng trưởng 24,9% kế hoạch. Tổng thu ngân sách của quận đạt 235,4 tỷ đồng, đạt 42,33% kế hoạch năm. Hiện, quận có 100% phường đạt tiêu chỉ về an ninh trật tự. Ngoài ra, quận còn tích cực vận động xã hội hóa để đầu tư chăm lo an sinh xã hội và phát triển giáo dục được hơn 11,5 tỷ đồng. 

Theo báo cáo của UBND quận Ninh Kiều trong 3 tháng đầu năm kinh tế quận tiếp tục pháp triển. Trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 23 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt hơn 4000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, quận tổ chức thực hiện các mặt công tác đạt yêu cầu kế hoạch của quận và thành phố. 

Trưởng Đoàn giám sát của HĐND TP Cần Thơ đánh giá cao nỗ lực của quận trong tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Tình hình kinh tế -xã hội của quận phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá.

Tuy nhiên, ông Đông lưu ý, các đơn vị cần tăng cường tiếp xúc doanh nghiệp, triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường. Đồng thời, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, tập trung khắc phục những khó khăn đang tồn tại.

Chú trọng công tác đảm an toàn giao thông, lập lại trật tự đô thị, giáo dục, an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn... đặc biệt là vấn đề chấn chỉnh trật tự đô thị giải phóng vỉa hè cho người đi bộ. “Địa phương cần lập lại trật tự vỉa hè, gia đình cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phải làm gương cho người dân. Việc lắp đặt các bảng quảng cáo phải đảm bảo trật tự an ninh trật tự, đảm bảo thẩm mĩ văn hóa đô thị ”- ông Đông nói.

Đọc thêm