Cần Thơ: Livestream nói xấu chính quyền, người đàn ông lãnh án

(PLVN) - Ngày 20/3, TAND quận Bình Thủy (Cần Thơ) tiến hành xét xử bị cáo Lê Minh Thể (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân”.
 Bị cáo Thể bị tuyên phạt mức án 2 năm tù giam vì hành vi cực đoan.
Bị cáo Thể bị tuyên phạt mức án 2 năm tù giam vì hành vi cực đoan.

Theo nội dung vụ việc, Thể đã sử dụng tài khoản Facebook “Le Minh The” livestream (phát trực tiếp - PV) nhiều nội dung thể hiện quan điểm cá nhân sai lệch, thái độ cực đoan về các vấn đề xã hội như: “Dân Việt Nam toàn nuôi ong tay áo”, “Như thế nào gọi là hiệp sĩ đường phố”, “Kêu gọi biểu tình vào ngày 10/6/2018”, v.v...

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ được 7 file livestream mang nặng nội dung tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước; xuyên tạc sự thật lịch sử, đánh giá và xem thường nhân dân; xúc phạm uy tín các cơ quan, tổ chức; xúc phạm danh dự, nhân phẩm các cá nhân lãnh đạo Đảng, nhà nước...

Ngoài ra, Thể còn câu kết, móc nối, trao đổi thông tin trên các diễn đàn với các đối tượng xấu, phản động trong và ngoài nước.

Các nội dung Thể đăng tải, phát tán đã vi phạm nghiêm trọng các điều cấm được quy định trong Luật Viễn thông, vi phạm Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

HĐXX nhận định, chỉ vì bức xúc cá nhân, hiểu sai pháp luật Nhà nước, từ đó bị cáo cho phát livestream nhiều video xuyên tạc, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Thể hiện thái độ cực đoan, quá khích.

Bị cáo đưa lên mạng xã hội là có chủ đích, phát tán video nhằm bạo loạn lật đổ chính quyền. Làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của Đảng, Nhà Nước và chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì các lẽ trên, Tòa tuyên phạt bị cáo Thể 2 năm tù giam.

Đọc thêm