Cần Thơ: Nhà lấn chiếm lòng kênh, rác thải làm tắc dòng chảy

Tình trạng xây dựng trái phép, gây ô nhiễm nguồn nước gây mất vẻ mỹ quan đô thị, ảnh hướng đến đời sống người dân xung quanh đang diễn ra khá phức tạp ở một số khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ.
Một đoạn rạch có nhiều ngôi nhà lấn chiếm.
Một đoạn rạch có nhiều ngôi nhà lấn chiếm.

Những con rạch “chờ chết”

TP Cần Thơ là nơi có mạng lưới sông ngòi dày đặc, đó cũng là nét đặc trưng đồng thời cũng là điểm thuận lợi cho sự phát triển giao thông, du lịch sông nước. Tuy nhiên, trên địa bàn quận Ninh Kiều dọc theo các con rạch: Đầu Sấu, Ngã Bát, Xẻo Lá, Ông Tà… đang diễn ra tình trạng cất nhà lấn chiếm lòng sông, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường. 

Theo tìm hiểu của PLVN, việc một số người dân lấn chiếm lòng sông, kênh, rạch để xây nhà ở đã khiến dòng chảy bị tắc nghẽn kèm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân xung quanh.

Ông Đỗ Tấn Sĩ (ngụ khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết, con rạch Xẻo Nhum đã bị tắc nghẽn, nước không chảy đi được. Rác và nước thải từ nhiều nguồn khác nhau đổ xuống làm rạch ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối nhất là mỗi khi nước ròng. Cách đây 2 năm, địa phương có họp dân bàn về việc xây dựng bờ kè để khai thông dòng chảy nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Bà con địa phương lo sợ nguy cơ dịch bệnh từ con rạch ô nhiễm này.

Cùng nỗi bức xúc, bà Nguyễn Thị Kim Lệ (ngụ khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) cho biết, rạch Mương Củi ô nhiễm hơn 4 năm rồi.  Theo lời bà Lê, con rạch này vốn rộng và nước sạch lắm. Ghe, xuồng lưu thông dễ dàng. Người dân sinh hoạt chủ yếu là lấy nước từ rạch này lên. Nhưng do tình trạng lấn chiếm xây nhà ở, nhà trọ, hàng quán…, nhà nào cũng đặt ba, bốn ống xả trực tiếp nước thải xuống rạch khiến rạch như thùng chưa nước thải. Rác sinh hoạt cũng vứt thẳng xuống rạch, mặc dù ngày nào xe rác cũng đi thu gom tận nhà. 

“Tôi mưu sinh bằng nghề bán thức ăn nhanh kế con rạch, nhưng khách không thể ngồi ăn được bởi mùi hôi thối từ rạch bốc lên, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và thu nhập của gia đình tôi. Chính quyền địa phương cần nhanh chóng có biện pháp giải quyết tình trạng này để người dân có cuộc sống ổn định”, bà Lệ nói. 

Nhiều hộ dân xây nhà lấn chiếm lòng kênh, rạch, xả rác trực tiếp xuống nước.
Nhiều hộ dân xây nhà lấn chiếm lòng kênh, rạch, xả rác trực tiếp xuống nước.

Lấn chiếm sông, rạch tràn lan

Theo khảo sát của PV, Rạch Mương Củi (nằm giữa phường Hưng Lợi và An Khánh, quận Ninh Kiều) dài khoảng 900m, rộng khoảng 15m, nhưng có hơn 30 hộ dân lấn chiếm xây dựng nhà ở và thải trực tiếp rác sinh hoạt xuống rạch gây tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hiện, lòng rạch chỉ rộng chừng vài mét, nước đổi màu đen thui, rác nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối là nguồn gốc phát sinh ruồi, muỗi. Nhiều đoạn rạch đã bị tắc nghẽn hoàn toàn, tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Ông Mai Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho biết, thành phố đã có dự án cải tạo, nâng cấp, khôi phục dòng sông, kênh, rạch giai đoạn 3, sẽ tiến hành nạo vét trong thời gian tới. Phía phường cũng vận động bà con giữ vệ sinh chung, không vức rác xuống các kênh, rạch. Về vấn đề xây dựng nhà lấn chiếm kênh, đối với các ngôi nhà mới xây dựng thì sẽ lập biên bản xử lý. Còn đối với các trường hợp nhà đã xây lâu năm thì xem xét những ngôi nhà nào gây cản trở, ảnh hưởng người dân, bị người dân phản ảnh sẽ xử lý. Khi nào thực hiện dự án sẽ tiến hành xử lý luôn.

Phường An Khánh, có khoảng 25 tuyến kênh, sông, rạch nhưng hiện nay vì xây nhà lấn chiếm đã làm tắc nghẽn dòng chảy và ô nhiễm ở nhiều tuyến kênh rạch.

Đa phần các hộ lấn chiếm lòng kênh, rạch là hộ nghèo, có thu nhập thấp, sống chủ yếu bằng nghề buôn bán nhỏ, lẻ.

Đọc thêm