Cần Thơ sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

(PLO) - Ngày 2/3, UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc bàn về kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, dự kiến sẽ diễn ra vào vào ngày 10/8; có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cùng hơn 500 đại biểu khách mời.
Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong tháng 8/2018
Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong tháng 8/2018

Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, các đơn vị liên quan đang tập hợp, nghiên cứu về điều kiện, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, rà soát danh mục dự án, nghiên cứu chủ đề của hội nghị… Các dự án kêu gọi đầu tư cần có trọng điểm, cụ thể, phù hợp với điều kiện địa phương, quan trọng là hiệu quả sau hội nghị chứ không phải tổ chức xong đó rồi thôi. Theo ông Nam, với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), có cảng hàng không quốc tế, một trong những lợi thế của Cần Thơ là du lịch; tuy nhiên, hiện thành phố vẫn còn hạn chế về sản phẩm du lịch, sản phẩm lớn nhất vẫn là chợ nổi Cái Răng, thứ hai là bến Ninh Kiều…

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phải đi vào thực chất, đem lại hiệu quả thực tế không chỉ cho Cần Thơ mà còn lan tỏa cho cả vùng ĐBSCL. TP Cần Thơ đưa ra danh mục dự án kêu gọi đầu tư tập trung vào điểm nhấn của thành phố là dịch vụ, du lịch, nông nghiệp chất lượng hiệu quả cao, công nghệ thông tin tập trung... quan trọng nhất là danh mục dự án kêu gọi đầu tư phải có tính khả thi.

Tại hội nghị, dự kiến thành phố kêu gọi đầu tư, trao chủ trương đầu tư hoặc chứng nhận đầu tư cho các dự án như sân golf, trang trại bò sữa, trung tâm hội nghị quốc tế, khu công nghiệp Việt Nam – Nhật Bản…  

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào TP Cần Thơ năm 2018 diễn ra cùng thời điểm TP Cần Thơ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. 

Chiều cùng ngày, UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện “Đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn đến năm 2020 và định hướng sau 2020”.

Đọc thêm