“Cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua”

(PLO) - Sáng qua (21/11), tại Hải Dương, Khối cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2013. Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. 
“Cần tiếp tục nâng cao nhận thức  về vai trò của công tác thi đua”
Thực hiện đổi mới công tác thi đua, ngay từ đầu năm, khu vực thi đua đã xây dựng và phát động phong trào thi đua với phương châm thiết thực, hiệu quả, công khai, dân chủ, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu đánh giá phong trào thi đua, qua đó xây dựng và phát triển phong trào thi đua của mỗi cụm, mỗi tỉnh. 
Với khẩu hiệu “Toàn ngành Tư pháp tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, phong trào thi đua đã tập trung vào các nội dung cụ thể như: tham mưu, chỉ đạo, điều hành; tổ chức, củng cố kỷ cương kỷ luật, văn hóa công sở; xây dựng ngành, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”…; tăng cường cải cách hành chính; gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng… 
Ngay từ đầu năm 2013, các Sở Tư pháp và Cục THADS trong khu vực đã xây dựng nghị quyết về tổ chức và hoạt động thi đua, ký giao ước thi đua đề ra các yêu cầu, nội dung cụ thể để các đơn vị thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Cùng với việc tổ chức triển khai và phát động khoa học, chặt chẽ, các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức phát huy truyền thống của ngành, nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần công vụ, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo… 
Ngoài việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành thì trong năm qua, các Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổ chức hội nghị tập huấn, in và phát hành hàng trăm ngàn tài liệu cũng như tổng hợp ý kiến của nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp…
Với việc Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực, các Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện 2 Luật này với nhiều sáng tạo, đổi mới, phù hợp với mỗi địa phương. Đặc biệt, “Ngày Pháp luật” đã được tổ chức có hiệu quả, tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác PBGDPL…
Ngoài việc tiếp tục củng cố tổ chức, cơ sở vật chất thì các cơ quan THADS  trong khu vực cũng đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS. Rất nhiều địa phương đã đạt chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền cao hơn năm 2012, giảm tỷ lệ án tồn đọng, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác THADS…
Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đồng tình với báo cáo tổng kết và đánh giá cao cố gắng của mỗi cán bộ, công chức của các cơ quan Tư pháp, THADS trong khu vực. Thứ trưởng khẳng định: “Công tác thi đua đã được triển khai khá bài bản, có sức lan tỏa và tác động lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức”. 
Lưu ý một số biểu hiện hình thức trong công tác thi đua, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên nhấn mạnh: “Với nhiệm vụ nặng nề, khối lượng công việc lớn trong những năm tới thì mỗi cán bộ, công chức của ngành Tư pháp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua, không đứng ngoài hoặc thờ ơ với các phong trào thi đua; cần chống bệnh thành tích và đưa thi đua vào thực chất, với các chỉ tiêu cụ thể hơn…”.

Đọc thêm