Cảnh giác với son môi “hàng hiệu” giá rẻ bất thường

(PLO) - Thị trường son môi giả chưa bao giờ hết nóng trong những ngày qua. Nhiều người tưởng rằng mua các sản phẩm giá rẻ về dùng sẽ không sao nhưng thực tế nó đang là con dao "giết" người từ từ.
Cảnh giác với son môi “hàng hiệu” giá rẻ bất thường

Dạo quanh một số các chợ và các cửa hàng mỹ phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội, chúng tôi nhận thấy có nhiều loại son môi được làm giả nhái thương hiệu các hãng son lớn, uy tín được bày bán một cách tràn lan và công khai.

Son nhái các thương hiệu lớn được bày bán la liệt
 Son nhái các thương hiệu lớn được bày bán la liệt

Mặt hàng này được tiêu thụ chủ yếu tại các chợ là nơi nhiều bạn sinh viên thường hay lui tới như Chợ nhà Xanh, chợ Ngã Tư Sở, chợ Phùng Khoang,… Son giả được làm rất tinh vi với bao bì gần như giống hệt son thật, thậm chí còn nhái cả mã vạch mà giá chỉ bằng từ 1/3 tới một nửa giá son của hãng sản xuất.

Khi được chúng tôi hỏi tại sao giá của một cây son M.A.C bình thường là 450 nghìn đồng nhưng giá ở đây chỉ dao động từ 80 nghìn đồng tới hơn 100 nghìn đồng thì cô bán hàng trả lời do nhập với số lượng nhiều nên giá rẻ hơn chứ tuyệt đối không có hàng fake.

Tiếp tục hỏi về giá son của một số nhãn hàng khác như Bonjuor, Nyx,… thì người bán lập tức ngó lơ và lảng tránh không trả lời nữa.

Hiện tượng mua bán son giả còn xuất hiện rất phổ biến trên mạng xã hội đặc biệt là Facebook, Intagram,… Điều đáng chú ý là người bán luôn cam kết nếu phát hiện son fake sẽ đền tiền gấp 10 lần. Mặc dù thất có sự bất thường trong giá cả tuy nhiên người tiêu dùng vì tham rẻ, cứ nghĩ mình mua được hàng thật với “giá hời” nên vẫn vô tư đặt mua hàng mà không biết tác hại của những cây son “hàng hiệu” ấy.

Hình ảnh quảng cáo son trên mạng xã hội
 Hình ảnh quảng cáo son trên mạng xã hội

Dù son giả được làm nhái khá là tinh vi nhưng cũng không phải quá khó để phát hiện. Quan sát kĩ ta sẽ phát hiện ra đa số lô hàng giả hàng nhái này đều không có ngày sản xuất và hạn sử dụng, bao bì còn bị bong tróc, trầy xước. Thành phần có trong một cây son gồm có chì, propylpraben, magan, retinyl palmitate...

Đối với các loại son của các nhãn hiệu lớn, uy tín thì hàm lượng các chất này sẽ được “cân đo đong đếm” ở mức vừa đủ để không gây hại. Còn với các loại son giả, son kém chất lượng, người sản xuất thường không hề chú ý tới ảnh hưởng của các thành phần trong son môi đối với sức khỏe nên sẽ làm ẩu, làm nhanh mà không tính toán.

Son nhái được bày bán cùng nhiều loại mỹ phẩm rẻ tiền
 Son nhái được bày bán cùng nhiều loại mỹ phẩm rẻ tiền

Theo nhiều ý kiến từ các chuyên gia, son giả có tác hại khôn lường, có thể dẫn tới tình trạng viêm da, mẩn ngứa, dị ứng, kích ứng,… tới ảnh hưởng dạ dày, hệ tiêu hóa thậm chí gây hại đến hoạt động của cơ quan sinh sản ở nữ giới, gây vô sinh.

Đọc thêm