Cao Bằng: Một nam thanh niên bị đâm phải nhập viện cấp cứu sau vụ tấn công của nhóm khoảng 20 người lạ mặt

(PLVN) - Một nhóm thanh niên khoảng 20 người mang theo nhiều hung khí tới quán ăn đêm thuộc đường tròn Km5 (phường Đề Thám, TP Cao Bằng) đã tấn công anh L.Q.K khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.
Cao Bằng: Một nam thanh niên bị đâm phải nhập viện cấp cứu sau vụ tấn công của nhóm khoảng 20 người lạ mặt

Anh T.H.B (sinh năm 1992 trú tại tổ 2 phường Đề Thám, TP Cao Bằng) cho biết, vào khoảng 23 giờ 30 đêm ngày 23/5/2020, khi anh cùng hai người bạn đang uống nước tại quán trà đá vỉa hè thuộc quảng trường Km5, phường Đề Thám, TP Cao Bằng thì đột nhiên xuất hiện một nhóm thanh niên 5 người, vào ngồi cùng gây sự, trong đó có một người T.H.B có quen biết từ trước.

Ngay sau đó nhóm thanh niên đã tấn công anh T.H.B bằng ghế, cốc và dao. Anh T.H.B đã chạy may mắn  thoát và gọi điện trình báo đến đường dây nóng của công an phường Đề Thám xin giải cứu.

Anh L.N.S trú tại xóm Lang Môn, huyện Nguyên Bình người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên có một nhóm thanh niên khoảng 5 người xông vào đánh anh T.H.B, có 1 thanh niên đã dùng dao đuổi chém anh T.H.B nhưng anh T.H.B đã may mắn chạy thoát được.

Quán nước nơi anh T.H.B bị tấn công
Quán nước nơi anh T.H.B bị tấn công 

Đến khoảng gần 1 giờ sáng 24/5, nhóm thanh niên trên có sử dụng nhiều số điện thoại lạ gọi và đe dọa anh T.H.B, chưa dừng lại ở việc gọi điện và đe dọa nhóm thanh niên tiếp tục kéo thêm khoảng 20 người mang theo gậy, mã tấu, đao nối cán, và dao nhọn tiếp tục đi tìm anh T.H.B.

Nhóm thanh niên này đã tấn công anh L.Q.K sinh năm 1987 trú tại phố Cao Bình, phường Hưng Đạo, TP Cao Bằng khi anh này đang ăn đêm tại quán Tý Tồ có địa chỉ thuộc đường tròn Km5, phường Đề Thám, TP Cao Bằng. Vụ tấn công khiến anh L.Q.K gục ngay tại chỗ sau đó anh L.Q.K được người quen và khách ăn tại quán đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu.

Sau khi vụ việc sảy ra phía gia đình hai nạn nhân đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan công an TP Cao Bằng.

Quán ăn đêm nơi anh L.Q.K bị hành hung
Quán ăn đêm nơi anh L.Q.K bị hành hung

Cũng theo anh T.H.B, vợ anh đang mang bầu đã 35 tuần và chỉ còn vài tuần nữa là sinh nhưng sau khi bị nhóm thanh niên nói trên gọi điện và đến tận nhà đe dọa. Vì quá hoảng sợ vợ anh đã phải nhập viện cấp cứu do sốc tâm lý. Đến nay vợ chồng anh không dám ở nhà phải đi ở nhờ nhà người thân, cửa hàng quần áo phải đóng cửa do sợ nhóm thanh niên quay lại hành hung.

Trước sự việc nêu trên, dư luận và gia đình các nạn nhân rất bức xúc là tại sao một vụ án nghiêm trọng như vậy nhưng cho đến thời điểm này cơ quan chức năng vẫn chưa khởi tố vụ việc.   

Báo pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm