Cặp vợ chồng bị bắt vì khuyến khích con học tập bằng... cần sa

(PLO) - Để khuyến khích con học tập tốt ở trường, bố mẹ một nam sinh 14 tuổi ở bang Utah (Mỹ) sẽ cho nam sinh này hút cần sa nếu cậu bé đạt được điểm tốt...
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Sau khi được các thám tử báo rằng những người trong một gia đình của một cặp vợ chồng ở thành phố Spanish Fork, bang Utah (Mỹ) có dính líu đến ma túy và chất cấm.

Hôm 18/4 vừa qua, Cảnh sát tiến hành khám xét ngôi nhà, phát hiện gần 60 gram cần sa, một số vật dụng dùng để hút cần sa và 4 khẩu súng, (theo RT).

“Sau khi khám xét căn nhà, các nhà điều tra phát hiện một cậu bé 14 tuổi đang ở đó. Cha mẹ của cậu bé là ông Edwin Lee Steward và bà Valerie Steward (đều cùng 37 tuổi) thú nhận thường xuyên cho con trai hút cần sa”, cảnh sát cho biết.

Cặp vợ chồng này cho rằng, hút cần sa sẽ giúp con con trai họ có thể tập trung học tập tốt hơn khi ở trường, (theo AP). Cảnh sát dã bắt giữ và buộc tội cặp vợ chồng này gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên, hỗ trợ trẻ vị thành niên phạm tội, sở hữu cần sa và vật dụng hút cần sa bất hợp pháp.

4 khẩu súng thu giữ tại nhà là thuộc sở hữu của một người đàn ông tên Wesley Morse Vivian (35 tuổi), cảnh sát buộc tội Vivian sở hữu súng bất hợp pháp.

Sau khi bố mẹ bị bắt giữ, nam sinh trên đã được gửi cho người dì nuôi./.

Đọc thêm