Cấu kết, bàn bạc để chiếm đoạt tiền của nhiều ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 11 người bị tuyên phạt mức án từ 9 tháng đến 15 năm tù bởi chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều ngân hàng.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 5/4, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và 10 đồng phạm. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lan 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 10 bị cáo còn lại bị tuyên từ 9 tháng tù đến 13 năm 6 tháng tù.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Ngô Thị Ngọc Lan từng là nhân viên Ngân hàng V và có quen với Phan Thị Hảo (cựu nhân viên Ngân hàng A) từ năm 2018. Hảo biết một số ngân hàng có chương trình “đổi thẻ lấy thẻ” với mục đích đẩy mạnh phát hành thẻ tín dụng trên cơ sở khách hàng đã có thẻ tín dụng của bất cứ ngân hàng hàng nào. Căn cứ lịch sử tín dụng của khách hàng và sự thẩm tra, xác minh của ngân hàng khi phát hành thẻ nên khi khách hàng muốn mở tiếp thẻ tín dụng thì chỉ cần xuất trình thẻ tín dụng cũ và các giấy tờ tùy thân. Khách hàng không cần phải chứng minh thu nhập, lịch sử tín dụng.

Lợi dụng sơ hở của chương trình, Hảo đã bàn với Lan làm giả hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng. Cả hai thống nhất, Lan có trách nhiệm lấy thông tin khách hàng có đủ điều kiện được cấp/đổi thẻ tín dụng (không tiêu quá 70% hạn mức thẻ) và lấy bản sao CMND, Sổ Hộ khẩu, Thẻ tín dụng, Bảo hiểm y tế… rồi chuyển cho Hảo. Hảo có trách nhiệm tìm người đóng giả khách hàng để ký hồ sơ, tìm người làm giả giấy tờ, tìm nhân viên ngân hàng tư vấn lập hồ sơ đủ điều kiện, chuẩn bị sim điện thoại để nhân viên gọi hỏi kiểm tra thông tin, thuê máy POS để quẹt thẻ tín dụng rút tiền…

Sau khi bàn bạc, Lan đã tìm và cung cấp thông tin của 4 khách hàng có thể xin cấp thẻ tín dụng cho Hảo. Với thông tin khách hàng có được, Lan đã tìm Phạm Thị Thanh Nga (SN 1984, ở quận Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1977, ở tỉnh Bắc Ninh) và đối tượng Hương (chưa rõ lai lịch) sẽ đứng tên hợp đồng xin cấp thẻ tín dụng. Nếu thẻ được phát hành, những người trên được hưởng từ 3 – 5 triệu đồng/thẻ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khi Nga, Giang và Hương đồng ý giúp, cung cấp ảnh chân dung để làm giả CMND, Hảo gọi cho Nguyễn Trọng Nam (SN 1975, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để nhờ làm giả CMND và Sổ hộ khẩu. Khi đã có CMND và Sổ hộ khẩu giả, Hảo lập 3 hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng tại Ngân hàng S. Do ngân hàng này từ chối cấp thẻ nên Hảo nộp sang Ngân hàng T. Hảo thỏa thuận với nhân viên ngân hàng sẽ trích 15% giá trị thẻ. Ngoài ra Hảo còn gửi hồ sơ xin cấp thẻ tại các ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, Hảo, Lan và các bị cáo khác đã làm giả các tài liệu để thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng tại Ngân hàng T, S và 1 Cty tài chính …

Quá trình điều tra, theo kết luận giám định, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Hảo không có bệnh tâm thân, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, Hảo bị bệnh tâm thần phân liệt, ở giai đoạn cấp tính. Do đó, cơ quan điều tra ra quyết định thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh với Hảo. Công an tách hành vi của Hảo để xử lý sau./.

Đọc thêm