Cậu ruột bán cháu gái sang Trung Quốc

(PLO) - Hiệp bán cô cháu gái 9 tuổi cho Đào để đưa sang Trung Quốc với giá 100 triệu đồng. 

Ngày 7/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Cụt Thị Đào (29 tuổi), Ven Văn Hiệp (38 tuổi) và Moong Thị Chiêu (31 tuổi, vợ của Hiệp) về hành vi mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, tháng 8/2017 Đào sau nhiều năm làm ăn ở Trung Quốc trở về thăm quê. Trong lần tình cờ gặp, Đào hứa hẹn với Hiệp nếu "tìm được phụ nữ đưa sang Trung Quốc sẽ trả tiền công 80 triệu đồng một người".

Trở về nhà, Hiệp bàn với vợ sẽ bán cháu Vy (9 tuổi, gọi Hiệp là cậu ruột), đồng thời tìm thêm một bé gái 14 tuổi ở miền núi Nghệ An để giao cho Đào.

Đầu tháng 8/2017, vợ chồng Hiệp đưa hai bé gái cho Đào xem mặt; đồng thời nâng giá lên 100 triệu đồng một người. Đào chấp nhận giá mới song yêu cầu áp tải "hàng" theo cô sang Trung Quốc để lấy tiền.

Đêm 6/8/2017, bộ ba sau đó đón xe khách đưa nạn nhân từ Nghệ An ra Móng Cái (Quảng Ninh) để vượt biên, song xe chưa kịp lăn bánh khỏi địa bàn thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện.

Tại phiên tòa, nhóm bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi các nạn nhân.

Phân loại vai trò, tòa tuyên phạt bị cáo Đào 6 năm tù; Hiệp 5 năm và Chiêu 4 năm tù. Nạn nhân không yêu cầu các bị cáo bồi thường.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Đọc thêm