Cháu vận chuyển ma túy bị bắt, chú trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hay tin người cháu vận chuyển ma túy bị bắt, Lý liền bỏ trốn. Sau 1 năm trốn truy nã, Lý bị bắt rồi cùng cháu vào tù.
Ba bị cáo tại phiên tòa
Ba bị cáo tại phiên tòa

Ngày 9/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Mông Văn Lý (SN 1988), Mông Văn Xếp (SN 2000) và Hứa Văn Đố (SN 1985), cùng trú huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong các bị cáo thì Lý và Xếp là chú cháu.

Theo hồ sơ vụ án, do nghiện ma túy, nên ngày 31/12/2020, Lý gọi điện cho người đàn ông tên Hướng ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đặt mua 1 bánh heroin, giá 156 triệu đồng để sử dụng dần.

Lý không trực tiếp đi nhận mà thuê cháu ruột là Xếp cùng Đố vào bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương nhận “hàng”. Được hứa trả công là 5 triệu đồng và cho ma túy sử dụng nên Xếp, Đố đồng ý.

Trước ngày lên đường, Lý đưa tiền mua ma túy và 4 triệu tiền lộ phí cho 2 đối tượng. Đồng thời, Lý cung cấp số điện thoại người đàn ông ở Nghệ An.

Tối cùng ngày, Đố và Xếp bắt xe khách vào Nghệ An. Khoảng 10h ngày 1/1/2021, cả hai được Hướng đón rồi đưa lên lán trong rừng ở bản Đửa chờ lấy ma túy. Sáng hôm sau, Xếp đưa cho Hướng 156 triệu đồng rồi nhận lại 1 bánh heroin.

Trưa cùng ngày, khi Đố đi đến khu vực thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là 348 gam ma túy. Từ lời khai của Đố, công an bắt Mông Văn Xếp, thu giữ trong người đối tượng này 0,4 gam ma túy.

Sau khi biết đồng bọn bị bắt, Lý bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an ra quyết định truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến ngày 20/1/2022, Lý bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Lý khai mua ma túy về để sử dụng dần. Về hành vi trốn nã, bị cáo khai do hoảng sợ. Hai bị cáo còn lại khai vì nghiện ma túy nên vận chuyển ma túy thuê.

Nhận định trong vụ án này bị cáo Mông Văn Lý phạm tội với vai trò khởi xướng, lôi kéo nên HĐXX tuyên phạt 20 năm tù. Hai bị cáo còn lại phạm tội với vai trò giúp sức, sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo, tòa tuyên phạt Mông Văn Xếp 18 năm tù, Hứa Văn Đố 17 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với người đàn ông tên Hướng, do 3 bị cáo không biết lai lịch, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, điều tra.

Đọc thêm