Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề

(PLVN) -Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngày 08/10/2020, Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt với chuyên đề “Vấn đề an ninh chính trị, xã hội và tình hình biển đảo hiện nay” với sự tham gia của báo cáo viên là Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân.
Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt chuyên đề, TS. Vũ Hoài Nam, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật cho biết, sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực đem lại cả thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn về vấn đề an ninh chính trị xã hội và tình hình bảo vệ chủ quyền biển đảo, TS. Vũ Hoài Nam hy vọng buổi sinh hoạt sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên trẻ hiểu thêm về tình hình an ninh chính trị trong nước và thế giới, tình hình biển đảo quê hương, từ đó, củng cố lập trưởng tư tưởng, chính trị và xây dựng, hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. 

Trao đổi tại buổi sinh hoạt, Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên đã sơ lược về tình hình an ninh chính trị trong nước và quốc tế. Theo TS. Nguyễn Trung Kiên thế giới ngày nay có nhiều biến động, phức tạp và khó lường, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ toàn cầu, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội.

Bên cạnh sự phát triển không ngừng, thế giới cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức. Cộng đồng quốc tế đang phải đối phó với nhiều vấn đề như: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, hậu quả của đại dịch Covid-19… Trước bối cảnh đó, chúng ta phải luôn tỉnh táo, chủ động ứng phó và giải quyết linh hoạt, hiệu quả mọi tình huống, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân đã sơ lược về tình hình an ninh chính trị trong nước và quốc tế tại buổi sinh hoạt chuyên đề
Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân đã sơ lược về tình hình an ninh chính trị trong nước và quốc tế tại buổi sinh hoạt chuyên đề 

Về vấn đề biển đảo, Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên giới thiệu về vị trí, tầm quan trọng của biển Đông và quá trình đấu tranh gìn giữ chủ quyền biển đảo của quân và dân ta. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm quản lý và bảo vệ chủ quyền, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hiện đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề an ninh chính trị, xã hội và tình hình biển đảo của cán bộ, đảng viên tham dự buổi sinh hoạt.

Đọc thêm