Chỉ sau 15 ngày đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ 2021 bị tước vương miện?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cộng đồng mạng đang xôn xao việc hoa hậu Hoàn vũ 2021, Harnaaz Sandhu đã bị truất vương miện sau 15 ngày đăng quang. Á hậu 1 "thả tim" trước thông tin này.
Cư dân mạng lan truyền thông tin tân hoa hậu hoàn vũ 2021 bị phế truất
Cư dân mạng lan truyền thông tin tân hoa hậu hoàn vũ 2021 bị phế truất

Theo đó, trang Eonlinelatino - diễn đàn sắc đẹp lớn nhất khu vực Latinh với 1,1 triệu người theo dõi bất ngờ đăng tải thông tin "sốc": Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - Harnaaz Sandhu, người Ấn Độ - đã từ bỏ vương miện. Á hậu 1 - Nadia Ferreira, người Paraguay - lên thay thế. Đáng chú ý, Á hậu 1 đã tương tác với thông tin này của Eonlinelatino khi "thả tim" vào bài đăng khiến cộng đồng mạng càng thêm xôn xao.

Thông tin này khiến cư dân mạng tin là thật bởi trước đó không lâu, tân hoa hậu bị bóc phốt hàng loạt. Cụ thể, người đẹp đến từ Chile - Antonia Figueroa - tố tân Hoa hậu Hoàn vũ - Harnaaz Sandhu - có thái độ rất bất lịch sự. Sau đó, cô bị người hâm mộ chỉ trích kịch liệt. Đáp trả, Antonia cho biết: "Tôi đã bày tỏ quan điểm và kinh nghiệm của mình tại cuộc thi về một người phụ nữ rất bất lịch sự. Và sau đó người hâm mộ của cô ấy bắt đầu tấn công tôi mà không có lý do, vì họ nghĩ rằng việc cô ấy có vương miện như khiến cô ấy trở thành một người tốt, không có điểm xấu. Vậy thôi đó".

Trước đó, ngay khi cuộc thi khép lại, tân Hoa hậu Hoàn vũ cũng từng bị đại diện Puerto Rico - Michelle Colón bỏ theo dõi trên Instagram. Không chỉ bày tỏ chiến thắng của tân Hoa hậu Hoàn vũ là không xứng đáng, Michelle Colón còn cho rằng sự lựa chọn của cô và nhiều thí sinh khác là Á hậu 1 - Nadia Ferreira, người Paraguay.

Ngoài ra, Michelle Colón còn nói tân hoa hậu là người "có vấn đề". "Có nhiều chuyện hậu trường mà khán giả sẽ không biết được, và tôi sẽ không kể chi tiết, khán giả nên dành thời gian để tìm hiểu về... 'ai đó'. Mọi người có thể thấy chúng tôi ôm Miss Paraguay" - Michelle Colón lấp lửng.

Từ những thông tin này, người hâm mộ cho rằng tân hoa hậu Hoàn vũ đẹp người nhưng chưa đẹp nết. Thế nên, khi thông tin tân hoa hậu Hoàn vũ 2021 bị tước vương miện thì cư dân mạng lập tức tin ngay.

Tuy nhiên, ngay lập tức, nhiều nguồn tin cũng đã lên tiếng phản kháng. Bởi ngày 28-12 là ngày nói dối để trêu chọc nhau ở các nước Nam Mỹ (tương tự Cá Tháng Tư). Nhiều người cho rằng thông tin từ trang Eonlinelatino chỉ là một trò đùa. Hiện tại, trang chủ Miss Universe và mỹ nhân Ấn Độ Harnaaz Sandhu cũng chưa hề đăng tải thông tin nào về việc này.