Chiến dịch chống hạt nhân nhận giải Nobel Hòa bình

(PLO) - Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) ngày 6/10 đã được trao giải Nobel Hòa bình.
ICAN được trao giải Nobel Hòa bình 2017. Ảnh: Wikimedia/NLĐ
ICAN được trao giải Nobel Hòa bình 2017. Ảnh: Wikimedia/NLĐ

Theo Reuters, trong tuyên bố về việc trao giải, Chủ tịch Ủy ban Nobel Bỉ Berit Reiss-Andersen nói rằng ICAN được trao giải vì công việc của họ nhằm hướng sự chú ý đến những hệ quả mang tính thảm kịch với nhân loại nếu xảy ra việc sử dụng vũ khí hạt nhân và những nỗ lực của họ nhằm đưa đến việc ký kết hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bà Reiss-Andersen cũng cảnh báo nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân hiện đang ở mức lớn hơn nhiều so với trước đây. 

ICAN tự giới thiệu là một liên minh của các nhóm phi chính phủ có mặt ở hơn 100 nước. Việc trao giải Nobel hòa bình cho nhóm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang gia tăng và số phận của thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran cũng đang rất bấp bênh. 

Đọc thêm