“Chở” công an trên nắp capo giễu phố lĩnh 5 tháng tù

(PLO) - Sợ bị tổ công tác phạt hành chính, Phạm Thanh Tuấn (SN 1980, Xuân Trường, Nam Định) không đưa giấy tờ cho kiểm tra, nổ máy bỏ chạy kéo theo cùng một đồng chí công an trên nắp capo...
Phạm Thanh Tuấn trước vành móng ngựa.
Phạm Thanh Tuấn trước vành móng ngựa.

Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án chống người thi hành công vụ. Theo nội dung vụ án, khoảng 7 giờ sáng ngày 22/12/2013, trên đường đi đón khách, Phạm Thanh Tuấn (tài xế taxi của hãng Thành Công) có va chạm giao thông với một người đàn ông đi đường tại phố Hàng Bún. Để giải quyết sự việc, Tuấn đánh xe vào lề đường.

Cùng lúc đó, tổ công tác công an phường Trung Trực đi tới. Thấy xe taxi đỗ sai quy định, tổ công tác gọi loa 3 lần thì Tuấn đi ra. Được yêu cầu xuất trình giấy tờ, Tuấn không chấp hành, cố tình giơ ra trước mặt tổ công tác. Sau đó, Tuấn vào xe, nổ máy bỏ chạy dù một đồng chí công an đang đứng chắn trước mũi xe của Tuấn.

Thấy Tuấn lao về phía mình, Vinh, công an phường Trung Trực nhảy lên nắp capo, bám vào cần gạt nước xe để tránh. Với quyết tâm bỏ trốn đến cùng, Tuấn “chở” anh Vinh trên nắp capo qua các tuyến phố: Hàng Bún, Yên Phụ, Cửa Bắc, An Dương… thì bị bắt quả tang.

Với những hành vi vi phạm trên, Phạm Thanh Tuấn bị HĐXX sơ thẩm TAND quận Ba Đình xử phạt 8 tháng tù. Xét thấy mức án này quá nặng với mình, Tuấn đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt lên TAND TP Hà Nội.

Căn cứ nội dung vụ án, thái độ ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn (Tuấn là lao động chính trong gia đình, bố là thương binh 3/4…), HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội tuyên: chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ hình phạt xuống còn 5 tháng tù giam đối với bị cáo Phạm Thanh Tuấn./.


Đọc thêm