Chở khách ngoại quốc xuất cảnh trái phép, nhóm tài xế taxi vào tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù biết những vị khách nước ngoài vượt biên trái phép vào Việt Nam, không có giấy tờ hợp pháp nhưng Đức và nhóm tài xế taxi vẫn đồng ý chở đến khu vực cửa khẩu để những người này sang các nước khác. Với hành vi trên, nhóm tài xế phải hầu tòa.
Bị cáo Tô Văn Đức (áo xanh) và đồng phạm tại tòa.
Bị cáo Tô Văn Đức (áo xanh) và đồng phạm tại tòa.

Ngày 27/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo gồm: Tô Văn Đức (SN 1976), Đoàn Hồng Trường (SN 1982), Phạm Văn Tá (SN 1965), Lương Mạnh Cầu (SN 1980) và Lê Huy Hoàng (SN 1973, cùng trú TP Hải Phòng) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trong các bị cáo trên, Đức là kẻ chủ mưu và từng bị tòa xử phạt 3 năm tù về tội tổ chức, môi giới cho người khác ở lại nước ngoài trái phép.

Liên quan đến vụ án, khoảng tháng 8/2022, Đức được người đàn ông tự xưng tên Huy gọi điện cho biết có mối đón, đưa khách là người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam, không có giấy tờ hợp pháp. Việt Nam là điểm trung chuyển để những người này tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Camphuchia và Lào lao động.

Người này đặt vấn đề, nếu Đức nhận đón, đưa những người này đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) thì sẽ nhận tiền công dao động từ 16 đến 26 triệu đồng; còn nếu đưa đến tỉnh Bình Phước sẽ nhận từ 28 đến 45 triệu đồng (tiền công trả theo chuyến và số người trên xe).

Để tránh lực lượng chức năng, Huy yêu cầu Đức phải chở thành 2 chặng. Khi khách lên xe ở điểm đón và điểm xuống phải chụp ảnh, gửi video cho Huy xem, xác nhận. Trước lời đề nghị trên, Đức đồng ý.

Sáng sớm ngày 18/1/2023, Đức đón 7 người Trung Quốc tại một chung cư ở TP Hà Nội rồi sắp xếp 4 khách lên 1 xe ô tô đi vào Bình Phước để sang Camphuchia, 1 xe chở 3 người vào cửa khẩu Lao Bảo để sang Lào.

Sau đó, Đức liên hệ với Trường để thuê chở khách. Đối tượng này lại thuê Cầu, Tá, Hoàng chở khách vào Bình Phước và Quảng Trị.

Trước khi đi, Trường nói cho các tài xế biết việc những người này không có giấy tờ hợp pháp để xuất cảnh sang nước khác và yêu cầu khi đón, xuống xe phải chụp hình, quay video gửi về. Khi 2 xe ô tô đi đến trạm thu phí đường bộ thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trước bục khai báo, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Đức khai vì thời điểm đó do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công việc lái xe gặp khó khăn. Do đó, khi được thuê chở những vị khách ngoại quốc, bị cáo vì hám lợi nên đồng ý. Các bị cáo còn lại cũng thành khẩn khai báo, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ an ninh biên giới. Với vai trò cầm đầu, chủ mưu bị cáo Tô Văn Đức bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; cộng với bản án 3 năm tù, buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo: Phạm Văn Tá, Lương Mạnh Cầu, Lê Huy Hoàng bị tuyên phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo; Đoàn Hồng Trường lĩnh án 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Đọc thêm