Cho người quen mượn sổ đỏ, “phù phép” mất luôn mảnh đất hàng nghìn m2

(PLVN) - Tin lời người quen tốt bụng, giao thiệp rộng và có khả năng lo thủ tục kinh doanh khu du lịch thì bất ngờ phát hiện hàng chục nghìn m2 đất của mình đã bị chuyển sang tên người khác.
Ông Nguyễn Văn Út (trú tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đang chỉ phần đất mà bà C đã mua
Ông Nguyễn Văn Út (trú tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đang chỉ phần đất mà bà C đã mua

Cho mượn sổ đỏ… mất luôn mảnh đất

Phản ánh tới Báo PLVN, bà T.H.C (SN 1964) trú tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Do có nhu cầu kinh doanh, đầu tư khu du lịch sinh thái tại huyện đảo Phú Quốc nên năm 2004 thông qua người môi giới là ông Nguyễn Văn Út bà C đã nhận chuyển nhượng 25.000m2 đất của ông Lâm Văn Liền tại (trú tại tổ 2 ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc).

Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng, bà nhờ Ngô Đình Lệ Thủy thực hiện các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước cho diện tích đất 25.000m2 và đã được UBND huyện Phú Quốc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nêu trên (chia thành 2 thửa, trong đói một thửa có diện tích 20.000m2 và một thửa có diện tích 5.000m2) mang tên bà T.H.C.

Khoảng giữa năm 2005, bà C quen ông Trần Bá Tùng (SN 1959; trú tại KP7, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) giới thiệu với bà có thể lo thủ tục đăng ký kinh doanh khu du lịch sinh thái đối với diện tích đất nêu trên của bà.

Sau đó, ông Tùng nói với bà C rằng có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và có thể lo thủ tục kinh doanh khu du lịch sinh thái trên hai diện tích liền nhau mang tên bà C.

Do tin tưởng ông Tùng với những lời nói phù phép hợp với mong muốn làm khu du lịch sinh thái ở huyện đảo Phú Quốc của mình, bà C đã tin tưởng và giao cho ông Tùng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hai thửa đất tại tổ 2 ấp Suối Lớn cùng chi phí 100 triệu đồng để làm chi phí lo thủ tục.

Sau khi nhận tiền và giấy tờ ông Tùng đã nhiều lần hứa hẹn với bà về việc hoàn thiện thủ tục. Do không thấy ông Tùng tiến hành công việc, nghi ngờ có chuyện bất thường nên bà C tiến hành kiểm tra thông tin thì tá hoả được biết ông Tùng đã làm thủ tục sang tên toàn bộ diện tích đất trong 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cho người khác.

Qua tìm hiểu, bà C được biết hai thửa đất tại tổ 2 ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ của bà bị sang tên cho ông Trần Bá Tùng còn tiếp tục chuyển cho vợ chồng ông Vũ Quang Thắng (Vũ Sơn), bà Trần Thị Chép.

Lý giải về nguồn gốc đất nói trên của bà C, ông Nguyễn Văn Út (trú tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện phú Quốc) cho biết: “Trước đây, hai thửa đất nói trên đứng tên ông Liên Văn Liền nhưng nay ông đã mất. Bản chất 2 mảnh đất này lúc đó, đều đã được cấp sổ xanh. Biết rõ nguồn gốc đất trên vì nó nằm gần nhà tôi, chính vì thế, khi biết chị C có ý định mua đất tôi đã giới thiệu chị C mua mảnh đất nói trên. Trong quá trình mua bán đất giữa chị C và gia đình ông Liền, tôi là người chứng kiến nhiều lần chị C giao dịch bằng tiền mặt với ông Liền”.

Như vậy, bà C là chủ sở hữu hợp pháp của hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hai thửa đất tại tổ 2 ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

“Khi phát hiện bị mất quyền sở hữu hai thửa đất của mình vào tay người khác một cách vô lý tôi đã nhiều lần gặp và yêu cầu ông Tùng hoàn trả tiền và giấy tờ và cũng nói sẽ tố cáo ông về hành vi này tuy nhiên, ông Tùng nhiều lần thách thức, đe dọa tôi và nói rằng có thưa kiện cũng vô ích”, bà C cho biết thêm.

Công an đã khởi tố vụ án

Quá bức xúc trước hành động và thái độ của ông Tùng, ngày 8/2/2014 bà C đã làm đơn tố giác ông Trần Bá Tùng, ông Vũ Quang Thắng (Vũ Sơn), bà Trần Thị Chép (vợ ông Thắng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã xác nhận ngày 8/2/2014 có tiếp nhận thụ lý điều tra đơn tố giác tội phạm của bà T.H.C, (SN 1964, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo nội dung đơn, bà C tố giác ông Trần Bá Tùng đã cấu kết với các đối tượng Vũ Quang Thắng (Vũ Sơn), Trần Thị Chép và Nguyễn Thị Thùy Linh thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bà gồm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 40.000m2 tọa lạc tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Qua quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã xác định có dấu hiệu của tội phạm "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đến ngày 16/8/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32 về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi của ông Trần Bá Tùng cùng các đối tượng liên quan bao gồm Vũ Quang Thắng (Vũ Sơn), Trần Thị Chép, Phù Quốc Phong (SN 1979), Phùng Xuân Thảo Uyên và cán bộ địa chính xã Dương Tơ tên Hạnh.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin

Đọc thêm