Chủ cửa hàng tạp hóa hiếp dâm, dâm ô nhiều bé gái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng sự quen biết và không có khả năng chống cự của nhiều bé gái, chủ cửa hàng tạp hóa đã giở trò đồi bại, xâm hại các nạn nhân.
Bị cáo Tuấn tại tòa.
Bị cáo Tuấn tại tòa.

Sau 1 ngày xét xử và nghị án, chiều muộn 23/4, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Tuấn (SN 1977, ở Đan Phượng, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, Đặng Văn Tuấn mở cửa hàng bán tạp hóa tại nhà riêng ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, gần một trường tiểu học. Khoảng giữa năm 2022, trường tiểu học trên được chuyển thành Trạm y tế lưu động. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cháu học sinh tiểu học đến cửa hàng của Tuấn để mua hàng.

Từ khoảng năm 2021 đến cuối năm 2022, lợi dụng việc bán hàng và quen biết các cháu học sinh nữ, Tuấn nảy sinh ham muốn tình dục nên dụ dỗ và thực hiện hành vi hiếp dâm, dâm ô đối với nhiều bé gái.

CQĐT làm rõ, vào một ngày khoảng giữa tháng 5/2022, cháu Tr (SN 2011) cùng với vài người bạn của mình đến gần vườn của nhà Tuấn chơi. Thấy vậy, Tuấn gọi các cháu vào vườn nhà mình chơi.

Trong lúc nhóm cháu Tr hái, ăn mít non, Tuấn quan sát thấy cháu Tr có thân hình phổng phao nhất nhóm nên nảy sinh ham muốn tình dục. Do đó, Tuấn gọi cháu Tr vào trong lán với mình. Quan sát không thấy ai đi theo cháu Tr vào, Tuấn đã thực hiện hành vi xâm hại bé gái.

Bị tấn công, cháu Tr vùng ra nhưng bị “yêu râu xanh” ghì chặt và tiếp tục thực hiện hành vi mất nhân tính. Lúc này cháu Tr hô to, gọi các bạn vào. Tuấn sợ bị phát hiện nên đã thả cháu Tr ra, dúi vào tay cô bé 30 ngàn đồng. Bé gái cầm tiền và vội vàng cùng các bạn ra về.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu Tr không dám nói với ai. Đến khoảng đầu năm 2023, khi nghe bạn cùng học kể lại việc bị Tuấn xâm hại, cháu Tr đã kể cho mẹ biết chuyện đã xảy ra với mình. Ngay sau đó, gia đình cháu Tr đã đến công an trình báo sự việc.

Một nạn nhân khác của Tuấn là cháu X (SN 2011). Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2022, cháu X một mình đến cửa hàng tạp hóa của Tuấn để mua kem. Tại đây, Tuấn đã kéo cô bé vào khu vực không có camera rồi dùng vũ lực xâm hại nạn nhân. Mấy ngày sau, Tuấn tiếp tục xâm hại cô bé khi thấy cháu X đến mua đồ một mình.

Không chỉ xâm hại nhiều bé gái tại cửa hàng tạp hóa, ngoài vườn nhà mình, Tuấn còn xâm hại nạn nhân ngay tại nhà họ. Theo đó, cuối tháng 11/2022, Tuấn đến nhà một người quen thì thấy cháu M (SN 2008) đang ở nhà một mình. Dã tâm nổi lên, Tuấn đã đưa cô bé 100 ngàn đồng rồi dùng vũ lực hiếp dâm cháu M.

3 ngày sau Tuấn lại tìm đến nhà cháu M. Thấy xung quanh vắng người, cháu M lại đang ngủ, Tuấn đã giở trò đồi bại với cô bé. Trước khi bỏ đi, Tuấn đưa tiền cho bé gái và đe dọa: “Không được nói với ai”.

2 ngày sau, Tuấn tiếp tục đến nhà cháu M, đưa cho nạn nhân 50 ngàn đồng rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cô bé, bất chấp sự phản kháng, giãy dụa của nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu M tâm sự với một số người bạn cùng lớp về việc bị Tuấn xâm hại tình dục. Khi đó, một số học sinh nữ nói cũng bị Tuấn nhiều lần sàm sỡ khi đến mua hàng nhưng do sợ hãi, các cô bé đều không dám nói với người lớn.

Đến khoảng đầu tháng 2/2023 cháu M mới kể lại sự việc cho cô ruột biết. Sau đó, sự việc được trình báo với Cơ quan công an.

Cơ quan chức năng xác định Đặng Văn Tuấn đã 5 lần hiếp dâm các bé gái, 4 lần dâm ô với nhiều bé gái./.

Đọc thêm